Đức bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19

Ngọc Linh (t/h)|23/04/2020 06:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Viện vaccine và thuốc sinh học của Đức bắt đầu thử nghiệm lâm sàng lần đầu tiên với vaccine ngừa Covid-19 trên người.

Các nhà chức trách Đức đã cho phép thử nghiệm lâm sàng trên người một loại vaccine do Công ty công nghệ BioNTech của nước này phát triển, được đánh giá là có tiềm năng ngừa được bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là vaccine đầu tiên tại Đức và là vaccine thứ 4 trên thế giới được cấp phép để thử nghiệm trên người.

Động thái trên đã bật đèn xanh cho việc thử nghiệm trên người tình nguyện một vaccine do tập đoàn Biontech của Đức và hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ đồng phát triển.

Trong một thông báo, Cơ quan Quản lý vaccine Đức cho biết trong giai đoạn 1, thử nghiệm vaccine BNT162 sẽ được tiến hành ở 200 người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18-55 tuổi. Trong giai đoạn 2, quy mô thử nghiệm sẽ mở rộng sang những nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

>>> Xem thêm: Mỹ sẵn sàng thử nghiệm loại vaccine chống COVID-19 thứ hai

Hiện quá trình nghiên cứu vaccine phòng virus SARS-CoV-2 đang được các nước đầu tư khẩn trương nghiên cứu, bởi các chuyên gia lo ngại dịch COVID-19 có thể tái bùng phát theo mùa.

Liên hợp quốc mong rằng bất cứ quốc gia nào nghiên cứu ra loại vaccine này cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ cho cộng đồng quốc tế.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19