Hà Nội quyết định bỏ môn thi thứ tư tuyển sinh vào lớp 10

Mai An|17/04/2020 12:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – UBND thành phố Hà Nội quyết định học sinh chỉ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thay vì 4 môn như quyết định trước đó.

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 được UBND TP Hà Nội công bố chiều 17/4, sẽ có 3 môn thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, thay vì 4 môn như trước.

Nội dung đề thi của 3 môn này cũng được giảm tải theo hướng dẫn tinh giản chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020, được Bộ GD&ĐT ban hành.

Cụ thể, ngày 17/7 thí sinh thi Ngữ văn, chiều thi Ngoại ngữ. Sáng 18/7, các em hoàn thành nốt bài thi Toán. Ngữ văn và Toán thi tự luận, mỗi bài 120 phút. Ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, thi trắc nghiệm 60 phút.

Hà Nội đã chính thức quyết định bỏ môn thi thứ tư tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021.

So với kế hoạch được UBND Hà Nội phê duyệt vào tháng 2, lịch thi mới muộn một tháng rưỡi và không có bài thi thứ tư được lựa chọn từ các bài: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lý.

Những em dự thi hệ chuyên của bốn trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây thi ba môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ theo lịch chung, sau đó làm bài thi chuyên vào chiều 18/7 và sáng 19/7. Các môn chuyên Ngữ văn, Toán, Tin, Sinh học, Vật lý, Lịch sử, Địa lý thi trong 150 phút; Ngoại ngữ và Hóa học thi trong 120 phút.

Học sinh trúng tuyển dự kiến nhập học ngày 3-5/8, nộp hồ sơ bổ sung 12-15/8.

Điều chỉnh phương án thi của Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt nhằm giảm áp lực cho học sinh lớp 9 năm nay trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến học sinh phải học học dài ngày.

Mai An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội quyết định bỏ môn thi thứ tư tuyển sinh vào lớp 10