Hà Nội sẽ lấy nước từ sông Hồng để cải tạo sông Nhuệ

Từ Mẫn|04/10/2023 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thành phố đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng trạm bơm ở quận Bắc Từ Liêm, tạo nguồn cấp nước cải tạo cho sông Nhuệ.

Là hệ thống sông quan trọng nhưng khoảng 20 năm nay, hạn hán khiến mực nước trong lưu vực sông Nhuệ xuống thấp. Thêm vào đó, từ năm 2001 đến nay, vì nhiều nguyên nhân đã làm hạ thấp mực nước trên hệ thống sông Hồng, mực nước năm sau luôn thấp hơn năm trước nên cơ bản không thể lấy được nước sông Hồng qua cống Liên Mạc để đưa vào sông Nhuệ.

Ghi nhận dọc bờ sông Nhuệ, nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng. Không chỉ vậy, hai bên bờ sông Nhuệ nhiều điểm ngập tràn rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng khiến lòng sông bị thu hẹp, nhiều công trình vi phạm, lấn chiếm cũng mọc lên tua tủa ven sông.

song-nhue.jpg
Nguồn nước sông Nhuệ đang bị ô nhiễm nặng

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, giai đoạn 1. Các hạng mục gồm trạm bơm, kênh lấy nước, cầu qua kênh dẫn nước, nhà quản lý.

Công trình sẽ giúp lấy nước từ sông Hồng vào sông Nhuệ với lưu lượng 70 m3/s, cấp nước tưới tiêu kết hợp giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ và các sông thuộc nội thành Hà Nội.

Sau khi hoàn thành cả hai giai đoạn, cụm công trình sẽ đảm nhiệm việc tiêu thoát nước từ sông Nhuệ ra sông Hồng cho 9.200 ha của các huyện: Đan Phượng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức với lưu lượng 170 m3/s.

Khoảng 140 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án, trong đó phường Thụy Phương 130 hộ và 10 hộ thuộc phường Liên Mạc. Dự kiến những hộ dân trên được bố trí nhà tái định cư tại dự án Ecohome 3, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

Kết quả quan trắc được Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) công bố hồi tháng 8/2020, sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội có bảy điểm cho chỉ số chất lượng nước ở mức ô nhiễm nặng đến rất nặng.
Sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội dài 62 km, đi qua các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông và các huyện Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa.

Bài liên quan
  • Nước sông Nhuệ, sông Đáy ô nhiễm báo động
    Theo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN & MT Hà Nam, ngày 07/7/2023, nước thải từ Hà Nội đổ về sông Nhuệ có màu đen, mùi hôi khó chịu, nên đã lấy mẫu nước và phân tích mẫu nước tại cống tại cống Nhật Tựu và cống Ba Đa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ lấy nước từ sông Hồng để cải tạo sông Nhuệ