Hà Nội: Xiết chặt quản lý, tiến đến tịch thu xe ba bánh ‘nhái’

Trung Quân (th)|19/07/2017 02:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)  –  Theo đó, tất cả các phương tiện xe ba bánh ‘nhái’, tức là xe của những trường hợp không liên quan đến thương binh, bệnh binh, người khuyết tật sẽ bị TP Hà Nội tịch thu từ nay đến ngày 31-7.

Thống kê của Sở GTVT Hà Nội, hiện toàn TP có 10 cơ sở sản xuất, 6 cơ sở kinh doanh và 8 cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh xe ba, bốn bánh. Có gần 4.400 trường hợp sử dụng xe ba, bốn bánh tự đóng, trong đó có 593 thương binh, 88 bệnh binh, 99 người khuyết tật, còn lại là các trường hợp khác.

Theo đó, từ nay đến ngày 31-7, TP Hà Nội sẽ tịch thu phương tiện xe ba bánh đối với các trường hợp không liên quan đến thương binh, bệnh binh, người khuyết tật. Từ ngày 1-8 đến 30-9-2017, TP sẽ vận động thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đang sử dụng xe ba bánh tự chế chuyển sang sử dụng xe chuyên dụng.

Trung Quân (th)

Bài liên quan
  • Giới thiệu bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa”
    Nhằm giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước một nét đẹp riêng của Hà Nội qua 12 mùa hoa ứng với 12 tháng trong năm, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ TT&TT phát hành chuỗi tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Xiết chặt quản lý, tiến đến tịch thu xe ba bánh ‘nhái’