Miền Bắc có nơi chuyển rét hại 10-12 độ C

Hải Dương|09/10/2018 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VN Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo từ phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm nay (9/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

>>> Dự báo thời tiết ngày 9/10: Bắc Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa

>>> Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt lạnh mới, Hà Nội giảm 5-6 độ

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nén rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ. Miền Bắc có mưa, mưa rào và giông đều khắp. Vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to, vùng đồng bằng gió Đông Bắc cấp 2-3. Vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7. Giật cấp 8, biển động mạnh, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm phổ biến từ 4-5 độ C. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Từ sáng ngày 10/10 trở đi, mưa lạnh lan toả vào khu vực Bắc và Trung Trung Bộ; rải rác mưa vừa, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi một số nơi có mưa to.

Vì vậy, người dân vùng núi miền Bắc và Trung Bộ cần đề phòng mưa lớn do điều kiện địa hình gây lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ. Chủ động phòng tránh lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông.

Gió mùa Đông Bắc tràn xuống khiến phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm đến 20-22 độ C. Vùng núi phổ biến từ 16-18 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm tới 11-13 độ C. Phía Tây Bắc Bộ dao động từ 20-22, vùng cao 15-17 độ C, Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét hại 10-12 độ C.

Hải Dương

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc có nơi chuyển rét hại 10-12 độ C