Miền Bắc có nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt

Hải Dương|05/05/2020 02:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng hơn, khiến nắng nóng ở miền Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ gia tăng về cường độ. Có địa phương xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (4/5), do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nắng nóng trên diện rộng đã bao phủ phía Tây Bắc Bộ, một số tỉnh vùng núi phía Bắc, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, riêng phía Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Lúc 19h 4/5, các trạm khí tượng miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ ghi nhận được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, một số nơi xảy ra nắng nóng gay gắt như: Mường Tè (Lai Châu) 37,2 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 37,1 độ C. Sơn Hoà (Phú Yên) 37,6 độ C; Phù Yên (Sơn La) 38,2 độ C; Yên Châu (Sơn La) cao hơn 38,5 độ C. Mường La (Sơn La) 38,6 độ C; Bắc Mê (Hà Giang) nắng nóng đạt mức đặc biệt gay gắt 39,5 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 45-55%, có địa phương xuống dưới 45%.

Miền Bắc có nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt

Dự báo ngày 5/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng hơn, khiến nắng nóng ở miền Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ gia tăng về cường độ. Có địa phương xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Hôm nay, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, riêng khu Tây Bắc, cùng một số nơi vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ lên tới 38-40 độ C.

Đến ngày 6/5, nhiệt độ ở miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục tăng cao thêm. Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới, nóng đỉnh điểm khả năng rơi vào ngày 7 và 8/5. Vì vậy, các cấp chính quyền sở tại, người dân các vùng miền hứng chịu nắng nóng cần tăng cường cao nhất công tác bảo vệ rừng. Phòng cháy, chữa cháy rừng trong những ngày tới.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc có nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt