Miền Bắc đồng loạt tăng nhiệt nhanh

Hải Dương|28/02/2019 04:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế phát triển và mở rộng dần về phía Bắc Bộ; khiến nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt gia tăng. Mưa giảm hẳn, trưa chiều tiết trời ấm áp, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ nóng nực như mùa hạ.

>>> Dự báo thời tiết ngày 28/2: Hà Nội trời nắng đẹp

>>> Dự báo thời tiết ngày 27/2: Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ có sương mù, mưa nhỏ rải rác

Hồi 19h ngày 27/2, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất đồng loạt tăng nhanh so với ngày hôm trước. Cụ thể, đảo Hòn Dấu (Hải Phòng) tăng lên 22,2 độ C; Cửa Ông (Quảng Ninh) cao hơn 24,1 độ C. Tp.Hải Dương (Hải Dương) 24,2 độ C; Tp.Nam Định (Nam Định), Tp.Ninh Bình (Ninh Bình) và Láng (Hà Nội) cùng đạt mức 25 độ C. Hoài Đức (Hà Nội) 26 độ C; Phía Tây Bắc Bộ nóng hơn như Tp.Điện Biên (Điện Biên) tăng lên 29,8 độ C, Mường La (Sơn La) và Mường La (Sơn La) đều nóng nực 31,6 độ C; Mường Lay (Điện Biên) 31,5 độ C; Yên Châu (Sơn La) nóng nhất 31,7 độ C.

 Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển chậm về phía Đông Nam. Theo đó, nền nhiệt độ toàn miền Bắc vẫn trong tình trạng gia tăng. Dự báo ngày hôm nay (28/2), phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất trong khoảng 25-27 độ C, có nơi cao trên 27 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 26-28 độ C, khu Tây Bắc cao hơn 30-32 độ C, có địa phương lên tới 32-33 độ C.

Hải Dương

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc đồng loạt tăng nhiệt nhanh