Mưa diện rộng tiếp tục bao phủ miền Bắc

07/01/2018 11:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ đêm ngày 5/1 trở đi, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Phía tây Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa trên diện rộng, tuy nhiên mưa không đồng đều.

Mưa trên diện rộng tiếp tục bao phủ miền Bắc

 Một số địa phương xuất hiện mưa vừa như: Đèo Pha Đin (Sơn La) 24,9mm; TP Điện Biên (Điện Biên) trội hơn 27,5mm. Than Uyên (Lai Châu) 27mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 27,7mm; Bắc Quang (Hà Giang) 31,2mm; Mường Lay (Điện Biên) nhiều hơn 35,8mm. Tả Van (Lào Cai) mưa nhiều nhất 40,2mm.

 Mưa đều khắp đã cung cấp một lượng nước dồi dào cho hoa màu, cây trồng các loại. Một số ao hồ chứa, hồ thủy điện nhỏ ở vùng núi tích thêm được một lượng nước để tưới và phát điện trong thời gian tới.

 Hiện vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại trên khu vực miền Bắc và có xu hướng di chuyển sang các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Theo đó, đêm về sáng ngày 8/1, miền Bắc có mưa và mưa nhỏ, riêng vùng núi phía bắc và khu đông bắc một số nơi có mưa vừa. Đến trưa ngày 8/1, một đợt gió mùa đông bắc mạnh từ phương bắc tràn xuống Bắc Bộ, trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao suy yếu. Miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa nhỏ đều khắp nhưng lượng giảm so với ngày hôm trước.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa diện rộng tiếp tục bao phủ miền Bắc