Mưa vừa, mưa to tiếp tục trút xuống vùng núi Bắc Bộ

Hải Dương|23/08/2018 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (22/8), do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 21-22 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, một số tỉnh vùng núi phía Bắc kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên có mưa rào và giông rải rác.

>>>Dự báo thời tiết ngày 23/8: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi

Ảnh minh họa

Tuy nhiên mưa không đồng đều, một số địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to trút xuống như Hoàng Su Phì (Hà Giang) 25mm. Than Uyên (Lai Châu) 28mm, Bắc Hà (Lào Cai) 35mm, Tp.Hà Giang (Hà Giang) 44mm, Sa Pa (Lào Cai) 45mm, Đạo Đức (Hà Giang) 31mm. Bắc Quang (Hà Giang) mưa to 64mm, Mường Hum (Lào Cai) đạt mức 66mm, Thanh Phú (Lào Cai) nhiều nhất 68,8mm.

 Hiện rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Trong khi đó vùng hội tụ gió trên vẫn duy trì trên khu vực phía tây Bắc Bộ và một số địa phương vùng núi Bắc Bộ. Dự báo ngày hôm nay (23/8), miền Bắc có mưa rào và giông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và giông rải rác, một số nơi có mưa vừa, mưa to kèm theo giông mạnh.

 Do vậy, người dân phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc cần chủ động phòng chống mưa lớn gây lũ quét bất ngờ. Sạt lở đất đá trên các đồi núi dốc, đề phòng lốc xoáy, sét đánh trong cơn giông, ứng cứu kịp thời nếu thiên tai xảy ra để giảm thiểu thiệt hại.

 Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa vừa, mưa to tiếp tục trút xuống vùng núi Bắc Bộ