Nắng nóng cục bộ quay trở lại Bắc Bộ

Hải Dương|14/09/2019 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sau một thời gian suy yếu do ảnh hưởng của mưa giông trên diện rộng lấn át, đẩy nhiệt độ toàn miền Bắc tăng cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sau một thời gian suy yếu do ảnh hưởng của mưa giông trên diện rộng lấn át. Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây hồi sinh trở lại, có xu thế phát triển và mở rộng về phía Đông Nam; đẩy nhiệt độ toàn miền Bắc tăng cao.

Dự báo ngày hôm nay (14/9), nắng nóng với cường độ nhẹ quay trở lại một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 12 đến 15 giờ.

Hiện thời tiết miền Bắc đang trong thời kỳ tiết bạch Lộ (nắng nhạt), nên nắng nóng xảy ra không gay gắt và kéo dài như trong những ngày mùa hạ.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Hạn hán nghiêm trọng tại Phú Yên
    Moitruong.net.vn – Trong khi nhiều nơi trong cả nước bị mưa lũ hoành hành thì ở một số địa phương như huyện Sơn Hòa, Tuy An… (Phú Yên) từ đầu năm đến nay không có mưa. Tình trạng này làm cho các loại hoa màu chết khô, nhiều khu rừng trồng bị cháy, người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng cục bộ quay trở lại Bắc Bộ