Tin Quốc tế

Nắng nóng cực đoan cướp đi sinh mạng hơn 1.300 người tại châu Âu

Hải An 29/06/2026 15:00

Đợt nắng nóng cực đoan kéo dài tại châu Âu đã khiến hơn 1.300 người tử vong kể từ ngày 21/6. Thông tin được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 28/6, đồng thời cảnh báo khu vực này đang phải đối mặt với những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết châu Âu hiện là lục địa có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới, cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Khoảng 150 triệu người đang sinh sống trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế, giáo dục và hạ tầng năng lượng.

nang-nong.jpg
Ảnh minh họa

Tại Pháp, cơ quan y tế công cộng ước tính số ca tử vong tăng thêm khoảng 1.000 trường hợp kể từ ngày 24/6, trong đó khoảng 85% là người từ 65 tuổi trở lên. Nhiều trường hợp tử vong xảy ra tại nhà, đặc biệt ở vùng Ile-de-France, bao gồm thủ đô Paris.

Theo WHO, những đợt nắng nóng từng được xem là hiện tượng hiếm gặp nay đang xuất hiện với tần suất dày đặc hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Trong khi đó, hạ tầng tại nhiều quốc gia châu Âu vẫn chưa được thiết kế để thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Cùng thời điểm, tại Mỹ, cháy rừng tiếp tục lan rộng ở khu vực miền Tây dưới tác động của thời tiết nắng nóng, khô hạn và gió mạnh kéo dài. Ít nhất ba lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng cực đoan cướp đi sinh mạng hơn 1.300 người tại châu Âu
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.