Quảng Nam: Phà tự hành đến xã đảo Tam Hải hoạt động trở lại

Phương Thảo (t/h)|17/01/2019 07:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 19

Ngày 16/1, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã chính thức đưa phà tự hành vỏ thép vào hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra xã đảo Tam Hải sau hơn 1 tháng sửa chữa.

>>>Nghệ An: Hai con voọc xám bị thợ săn sát hại

Phà tự hành đến xã đảo Tam Hải hoạt động trở lại. Ảnh Baoquangnam

Theo đó, với kinh phí hơn 600 triệu đồng, phà tự hành Tam Hải được nâng cấp máy móc, sàn phà, lan can, các thiết bị báo hiệu an toàn hàng hải, phao cứu sinh, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho nhân dân xã đảo, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp đến.

Ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài việc đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, mỗi năm phà tự hành Tam Hải còn vận chuyển hàng nghìn tấn vật tư, nhiên liệu phục vụ nhu cầu xây dựng và sinh hoạt của nhân dân trên đảo.

Phà tự hành nối từ đất liền ra xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành dài 27 mét, rộng 4,5 mét, công suất 110 CV, được phép chở 49 người và 6 tấn hàng hóa mỗi chuyến.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa đất liền với đảo, phà tự hành Tam Hải hoạt động liên tục từ 5 giờ đến 23 giờ 30 phút hằng ngày. Đội ngũ lái tàu và nhân viên phục vụ trên tàu đều được đào tạo và cấp đầy đủ các chứng chỉ hành nghề.

Phương Thảo (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Phà tự hành đến xã đảo Tam Hải hoạt động trở lại