Trung Quốc: Lạnh âm 43,5º C, nước nóng đóng băng

Phan Minh (T/h)|10/12/2018 10:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cư dân sống ở vùng Mohe, tỉnh Hắc Long Giang, phía bắc Trung Quốc tuần qua đã trải qua thời tiết lạnh khắc nghiệt. Nhiệt độ đã tụt xuống ngưỡng âm 41,1º C vào ngày 4/12, âm 42,1º C vào ngày 5/12, trước khi tụt xuống ngưỡng âm 43,5º C vào ngày 6/12.

>>>Trung Quốc: Lở đất khiến 12 người bị mắc kẹt

>>>Kiên Giang: 112 hộ dân được di dời ra khỏi chân núi Ba Hòn

Nước sôi hắt ra hóa thành tinh thể băng ngay tức khắc (Ảnh: tv.people.com.cn)

Trước đó, vào ngày 3/12, cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ với hiện tượng thời tiết này. Nhiệt độ thấp tới mức hiện tượng sương mù đóng băng khá hiếm gặp đã xuất hiện tại khu vực này, theo truyền thông Trung Quốc.

Dailymail đưa tin, cư dân sống ở vùng Mohe, tỉnh Hắc Long Giang, phía bắc Trung Quốc tuần qua đã trải qua thời tiết lạnh khắc nghiệt. Vào ngày 4/12, nhiệt độ đã tụt xuống ngưỡng âm 41,1º C, âm 42,1º C vào ngày 5/12, trước khi tụt xuống ngưỡng âm 43,5º C vào ngày 6/12.

Mới đây video lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông cho thấy cảnh nước nóng hắt ra và đóng băng ngay lập tức tại Trung Quốc cho thấy nước này đang phải chịu cái rét kỷ lục.
Chính quyền Trung Quốc thông báo nhiệt độ rơi xuống mức dưới âm 40 độ C kể từ hôm 6.12, đánh dấu mức nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông năm nay ở tỉnh Hắc Long Giang.

Ngoài sương mù đóng băng, nhiệt độ lạnh còn khiến tầm nhìn ngoài trời giảm sút, chỉ còn khoảng 100m. Các phương tiện di chuyển trên đường phải mở đèn dùng trong điều kiện sương mù và lái xe với tốc độ rất chậm, đề phòng tai nạn.

Phan Minh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Lạnh âm 43,5º C, nước nóng đóng băng