Vì sao người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn?

Hà An|15/01/2019 04:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Rác bốc mùi hôi thối, cuộc sống của người dân bị đảo lộn

– Những ngày qua, hàng chục người dân sinh sống gần khu xử lý rác Nam Sơn (xã Nam Sơn, Sóc Sơn – Hà Nội) đã có hành động cản trở, không cho những xe ô tô chở rác vào khu vực này, khiến rác trong nội thành Hà Nội ùn ứ, bốc mùi khó chịu. Nguyên nhân chính được xác định là cuộc sống của những người dân nơi đây bị ảnh hưởng trầm trọng trong nhiều năm và chưa nhận được sự đền bù, giải quyết thỏa đáng trong việc di dời của chính quyền địa phương…

>>> Người dân bỏ chặn xe, rác Hà Nội được “giải cứu”

>>> Chủ tịch Hà Nội lên tiếng về sự cố rác tràn lòng đường Thủ đô

Theo đó, từ đêm 10/1 rạng sáng 11/1 hàng chục người dân các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ (thuộc huyện Sóc Sơn) tập trung tại 2 con đường dẫn vào Trung tâm xử lý chất thải rắn Nam Sơn và có hành động cản trở. Nhóm người này dựng lán, chặn đường không cho xe chở rác vào bãi rác khiến hàng trăm xe tải chở rác bị ùn ứ.

Nguyên nhân sâu xa khiến người dân nơi đây phải làm vậy là bởi mùi hôi thối từ bãi rác bốc lên nồng nặc khiến cuộc sống của mọi người bị ảnh hưởng nhiều năm nay. Đây không phải lần đầu xảy ra sự việc trên, trước đó, hồi tháng 10 năm 2017, người dân cạnh Khu xử lý rác thải Nam Sơn cũng chặn xe chở rác nhiều ngày liên tiếp bởi họ không thể chịu nổi cuộc sống cạnh bãi rác này. Tình trạng người dân mắc các bệnh về đường hô hấp, ung thư, bệnh ngoài da…xảy ra thường xuyên. Sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng do nguồn nước tưới ô nhiễm nặng nề.

Dân lập chốt, chặn không cho xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn

Theo người dân tại đây, bãi rác Nam Sơn xuất hiện từ 20 năm trước, từ đó đến nay người dân phải chịu đựng nhiều phiền phức. Mùa nắng bãi rác bốc mùi nồng nặc, gió hướng nào thì người dân sống hướng đó phải chịu, mùa mưa thì sau mỗi trận mưa nắng lên bãi rác lại bốc mùi cả làng chịu chung, chưa kể đã hai lần xảy ra dịch ruồi khiến cả làng bị ám ảnh, ruồi đậu khắp nhà, mọi người phải đeo khẩu trang, ăn cơm phải mắc màn. “Trong xóm có đám cưới, đến uống chén rượu chứ không dâm ăn đồ ăn vì vừa đặt đồ ăn ra ruồi đã đậu kín”…

Đối thoại lãnh đạo, chính quyền và lý giải nguyên nhân

Liên quan đến sự việc trên, ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, ngày 13/1, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã về Sóc Sơn để đối thoại với người dân.

Tại cuộc đối thoại có nhiều ý kiến trái chiều: “Thành phố đã có các văn bản về hướng giải quyết, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cạnh khu vực bãi rác Nam Sơn. Theo đó, trong quý 2 sẽ tiến hành đền bù cho những hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn. Song, người dân vẫn chưa đồng thuận, tin tưởng. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền để người dân tháo dỡ chốt chặn”, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nói.

Chiều 14/1, các xe rác đã được vào bãi rác

Tuy nhiên, đến chiều 14/1, qua quá trình đối thoại, tuyên truyền người dân 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ đã đồng thuận với chính quyền, cho xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn.

Trong buổi đối thoại với đại diện người dân 3 xã kể trên trong chiều nay, lãnh đạo huyện Sóc Sơn đã cam kết thực hiện các quy định của thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của văn bản số 194/UBND-GPMB về chốt thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường tại bãi rác.

Mới đây, Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với cá nhân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường từ 0m đến 150m được hỗ trợ 133.000 đồng/người/30 ngày, từ 150 – 300 mét được hỗ trợ 106.000 đồng/người/30 ngày; từ 300m đến 600m được hỗ trợ 84.000 đồng/người/30 ngày; từ 500 – 600 mét được hỗ trợ 80.000 đồng/người/30 ngày; từ 600 – 800 mét được hỗ trợ 54.000 đồng/người/30 ngày; từ 800m – 1000m được hỗ trợ 27 nghìn đồng/người/30 ngày.

Đối với trường hợp có đất canh tác trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường, nghị quyết HĐND quyết định diện tích đất từ 0 – 500 mét được hỗ trợ 170đồng/mét vuông/ năm; đối với khoảng cách từ 500 m- 1000m, hỗ trợ 102 đồng/mét vuông/năm.

Sau 4 ngày lập chốt chặn đường vào khu xử lý chất thải Nam Sơn, chiều ngày 14-1, những chiếc xe chở rác của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đã đi được vào khu Liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn. Hàng ngàn tấn rác tồn đọng, ùn ứ tại khu vực nội thành Hà Nội đã được “giải cứu”.

Hà An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì sao người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn?