Vĩnh Long: Ứng phó hạn mặn bằng túi ni lông chứa nước

Minh Hằng|13/03/2017 09:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng kiến dùng túi ni lông để chứa trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt chống lại đợt  xâm nhập mặn gây thiệt hại cho cây ăn quả đem lại hiệu quả rõ rệt.

(Moitruong.net.vn) Đây là phương pháp đang được các nhà vườn ở xã Thanh Bình, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long áp dụng để đối phó với đợt hạn mặn kéo dài.

Bình quân mỗi túi ni lông chứa được 150m3 nước, chỉ tốn khoảng 2 triệu đồng. Mỗi túi nước dự trữ này có thể tưới cho 1ha vườn sầu riêng trong một tuần.

Ông Ngô Minh Tấn- Phó chủ tịch UBND xã Thanh Bình chia sẻ với báo chí, hiện nay xã đang khuyến khích bà con nhân rộng mô hình này đối với những nơi bị xâm nhập mặn thường xuyên, nhằm đảm bảo sản xuất và sinh hoạt.

tui-nuoc_KOBV

Ông Nguyễn Văn Trong bên túi chứa nước dã chiến bằng ni lông của mình. Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo Thanh Niên, đến nay, người dân ở xã Thanh Bình đã làm được hàng chục túi chứa nước dã chiến. Túi được thiết kế phù hợp với địa hình, nhu cầu của từng địa phương và người sử dụng. Mương đang có nước hoặc khô, ao, hồ, vuông nuôi thủy sản đều có thể đặt túi chứa nước. Các hộ dân cũng có thể tự lắp đặt, tận dụng hệ thống máy bơm, đường ống có sẵn và có thể thu gọn, cất đi để kéo dài thời gian sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Trong (ấp Thanh Khê, xã Thanh Bình) tranh thủ bơm nước vào túi ni lông để trữ nước tưới cho hơn 1 ha vườn sầu riêng đang cho trái. Ông nói: “Năm trước, vào những ngày này, vườn sầu riêng nhà tôi bị rụng hết lá, năng suất giảm thấy rõ. Đầu năm nay, thấy bà con trong xóm dùng túi ni lông chứa nước rất hiệu quả nên tôi liền chạy mua 1 cây túi nặng 100 kg loại dày, khổ 1,8 m về làm theo. Bỏ ra 4 triệu đồng mà có thể trữ được đến 300 m3 nước, tính ra cũng rẻ”!

Trước đó, sáng 9/3, UBND tỉnh Vĩnh Long chính thức công bố thiên tai hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. 

Trong tháng 2 đầu năm 2017, độ mặn có những lúc lên cao mức kỷ lục trên sông Cổ Chiên, theo đó tại huyện Vũng Liêm độ mặn từ 8-9 phần ngàn, tại vàm Măng Thít (giáp hai huyện Vũng Liêm và Mang Thít) đã lên mức xấp xỉ 5,5 phần ngàn. Bên cạnh đó, trước đây tỉnh chỉ có hai huyện bị ảnh hưởng xâm nhập mặn thường niên là Vũng Liêm và Trà Ôn nhưng năm nay có thêm 2/3 diện tích bị ảnh hưởng.

Minh Hằng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Long: Ứng phó hạn mặn bằng túi ni lông chứa nước