Cảnh báo triều cường tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai

An Nhiên|18/01/2018 03:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên theo triều cường Đầu tháng Chạp và ở mức xấp xỉ báo động 1.

Triều cường dâng cao gây ngập úng cục bộ khiến người dân đi lại khó khăn

Cụ thể, tính đến 7h00, ngày 18/1, mực nước đỉnh triều tại một số trạm như sau: Trạm Phú An (sông Sài Gòn) 1,33m; Trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) 1,27m.

Dự báo, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai lên chậm trong 1 – 2 ngày tới, sau xuống chậm và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 19 – 20/1.

Theo đó, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè lên mức 1,35m – 1,40m (ở mức xấp xỉ báo động 2 khoảng 0,05m). Thời gian xuất hiện triều từ 5 – 7 giờ và từ 16 – 18h.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

An Nhiên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo triều cường tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai