Người dân Cà Mau “thở phào” khi bão số 16 suy yếu

An Nhiên (T/h)|26/12/2017 03:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bão số 16 suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần

(Moitruong.net.vn) – Bão số 16 đã suy yếu, không còn khả năng ảnh hưởng và tàn phá đất liền. Người dân Cà Mau thở phào nhẹ nhõm. Tại một số địa phương, chính quyền đã cho người dân từ các điểm tránh trú bão di chuyển về nhà khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

>>>Cà Mau “gồng mình” chống bão Tembin

Người dân Cái Đôi Vàm rời nơi tránh trú bão về nhà

Từ tờ mờ sáng, chính quyền địa phương đã cho người dân từ các điểm tránh trú di chuyển có trật tự về nhà. Theo Chánh văn phòng UBND huyện Phú Tân Phạm Văn Khởi, tính đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại trên địa bàn huyện.

Mặc dù đã có những tình huống may mắn trong đợt bão lần này, tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu bà con Nhân dân không nên chủ quan, lơ là ngay từ sau những tình huống của cơn áp thấp này và của những cơn bão sau. Các địa phương cần chủ động hướng dẫn người dân về nhà một cách có trật tự, an toàn.

Người dân rời điểm tránh trú bão Đồn Biên phòng Sông Đốc hân hoan ra về

Tại Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), sáng nay mưa rả rích và gió rất lạnh. Thế nhưng, những bất lợi đó của thời tiết không làm vơi được niềm hân hoan của người dân. Nhiều người bắt đầu rời nơi tránh trú bão ra về.

Người dân Rạch Gốc rời nơi trú ẩn về nhà

Tại cửa biển Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), sau 1 ngày đêm căng thẳng đi trú bão, người dân cũng đã được cho phép về nhà của mình. Họ di chuyển trật tự năm niềm vui khôn tả.

An Nhiên (T/h)

Nguồn: Báo Cà Mau


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Cà Mau “thở phào” khi bão số 16 suy yếu