Thừa Thiên-Huế: Phá Tam Giang…tràn ngập rác thải

18/10/2017 07:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Phá Tam Giang nổi tiếng là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, vắng lặng khiến bất kỳ ai đến đây cũng đều thán phục, trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng thời gian gần đây, đầm phá này bị rác thải sinh hoạt bủa vây khiến cho cuộc sống hàng ngàn người dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

anh1

Thừa Thiên-Huế Phá Tam Giang…tràn ngập rác thải

Phá Tam Giang nằm trong hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, là hệ đầm phá nước ngọt lớn nhất nước ta, trải dài 68 km thuộc địa phận 5 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hệ thống đầm phá này gồm 4 đầm nối tiếp nhau từ bắc xuống nam, riêng diện tích phá Tam Giang khoảng 52 km2, dài 24 km. Phá Tam Giang có độ sâu từ 2m đến 4m, có nơi sâu tới 7m, là nơi hội tụ của 3 con sông lớn là sông Ô Lâu, sông Hương và sông Bồ trước khi đổ ra biển qua cửa Thuận An.

Theo tìm hiểu, tình trạng xả rác thải sinh hoạt ven bờ Phá Tam Giang đã diễn ra nhiều năm nay. Hàng ngày, nhiều người dân thường đưa rác thải đủ chủng loại, từ bao bì đựng thực phẩm, thức ăn thừa ôi thiu trộn lẫn với phế thải xây dựng đến vứt ngổn ngang khiến cho khu vực ven bờ đầm phá này như bãi tập kết rác. Do ứ đọng lâu ngày không được thu dọn nên rác bốc mùi hôi thối nồng nặc.

anh2

Người dân đổ đủ loại rác thải khiến môi trường đầm phá bị ô nhiễm nặng

Theo ghi nhận của PV, ven bờ đầm phá Tam Giang đoạn qua xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị rác thải sinh hoạt đủ loại như: chai nhựa, túi ni-lon, bao tải…ngập tràn bờ đầm. Trên mặt nước cũng nổi đầy rác thải, có nơi chất thành đống, nhếch nhác, ô nhiễm. Mặt nước ven bờ cũng đang bị biến đổi màu và bốc mùi hôi thối. Chỉ ít phút đứng tại đây chúng ta cũng có thể cảm thấy đau đầu vì mùi hôi.

Tình trạng rác thải khắp ven bờ Phá Tam Giang dẫn đến nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường cho hàng ngàn người dân. Không những thế, rác tràn ngập trải dài như vậy còn dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên và nguồn nước của Phá Tam Giang, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lợi thủy, hải sản có trong vùng đầm phá.

anh3

Nguồn nước đầm phá bị ô nhiễm do lượng rác thải quá lớn

Anh Nguyễn Trọng Hùng (40 tuổi, trú xã Phú Thuận) cho biết, việc xả rác thải sinh hoạt ven bờ Phá Tam Giang đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của gia đình anh cũng như người dân trên địa bàn.

“Hàng ngày cứ vào khoảng đến chập tối là có nhiều người dân đến ven bờ để đổ trộm rác thải sinh hoạt. Cứ như vậy lâu ngày nên giờ bốc mùi rất hôi thối. Nhiều khi đi ven bờ mà mùi thối bốc lên không chịu nổi” – anh Hùng lo lắng.

“Bây giờ nguồn nước cũng đã bị ô nhiễm bởi tình trạng xả rác thải. Nhiều người dân còn không dám ăn cá được đánh bắt gần khu vực đó. Nên giờ mong muốn chính quyền vào cuộc để dọn dẹp, xử lí trình trạng ô nhiễm tại ven bờ Phá Tam Giang để người dân chúng tôi an tâm sinh sống” – anh Hùng chia sẻ thêm.

anh4

Các loại bao nilon khó phân hủy tràn lan khắp đầm phá

Dù vấn nạn rác thải tồn tại ven phá Tam Giang đã có từ lâu, nhưng vẫn chưa được quan tâm, xử lý để thu gom. Cùng với đó, tình trạng thiếu ý thức trong việc xả rác thải của người dân khiến môi trường nơi đây bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

Trao đổi với ông Nguyễn Thanh Duy – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, ông Duy cho biết việc ô nhiễm ven phá Tam Giang trên địa bàn xã là có tồn tại. Vì vậy, hàng năm, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức nhiều đợt ra quân để dọn dẹp rác nhằm hạn chế ô nhiễm tại khu vực này.

“Do ý thức của người dân còn kém, thường xuyên đến khu vực này đổ trộm rác thải, làm cho nơi đây càng bị ô nhiễm. Trong thời gian tới, phía xã sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, đổ rác đúng nơi quy định. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng sẽ kiểm tra và xử phạt những đối tượng có hành vi đổ rác bừa bãi tại ven bờ Phá Tam Giang” – ông Duy cho biết thêm.

Duy Ninh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên-Huế: Phá Tam Giang…tràn ngập rác thải