9 triệu người tử vong do ô nhiễm không khí mỗi năm

23/10/2017 09:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruongnet.vn) – Theo bản báo cáo do tổ chức The Lancet mới đưa ra cho biết số người tử vong trên thế giới vào năm 2015 đều có liên quan tới một số dạng ô nhiễm là nước, không khí, đất, chất hóa học và ô nhiễm do nghề nghiệp. Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính khiến gần 9 triệu người trên thế giới tử vong trong năm 2015.

Thế giới mất 4.600 tỉ USD/năm do ô nhiễm

Con số 9 triệu chưa chính thức này đã cao gấp 1,5 lần số người tử vong vì hút thuốc, gấp ba lần tổng số người tử vong vì AIDS, lao và sốt rét cộng lại, gấp 6 lần số người chết do tai nạn đường bộ, và 15 lần số người thiệt mạng trong chiến tranh hoặc các hình thức bạo lực khác, theo số liệu của tổ chức Đánh giá gánh nặng bệnh tật toàn cầu (Global Burden Disease).

Đa số những cái chết liên quan tới ô nhiễm không khí (92%) đều xảy ra ở các nước phát triển. Cứ 4 người tử vong thì một người chết do ô nhiễm không khí ở các nước đang diễn ra quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng như Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Bangladesh, Madagascar và Kenya. Không chỉ gây nhiễm độc, ô nhiễm không khí còn khiến con người mắc các bệnh liên quan như tim, đột quỵ, phổi và ung thư.

Sự ô nhiễm có tác động không đồng đều đối với người nghèo và người bị tổn thương, ngoài ra, trẻ em phải đối mặt với rủi ro cao nhất. “Việc biến nhận thức thành hành động ở các cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu là điều rất cần thiết. Nghiên cứu cho thấy Châu Á và Châu Phi là hai khu vực khiến người ta bị nguy cơ cao nhất. Dẫn đầu danh sách các nước có môi trường “chết người” nhất là Ấn Độ và tiếp theo sau là Trung Quốc.

Giám đốc về sức khỏe, dinh dưỡng và dân số của World Bank Olusoji Adeyi cho biết: “Việc biến nhận thức thành hành động ở các cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu là điều rất cần thiết”.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9 triệu người tử vong do ô nhiễm không khí mỗi năm