(Moitruong.net.vn) – Rác thải sinh hoạt từ trung tâm thương mại và 8 thôn của xã Bù Nho (Phú Riềng, Bình Phước) hơn 10 năm qua đều tập kết về bãi rác ở thôn Tân Bình, xã Bù Nho. Do bãi rác hình thành lâu năm và lượng rác đưa về ngày một nhiều, lại gần khu dân cư đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và sức khỏe người dân trong thôn.

Bãi rác bốc cháy khiến người dân vô cùng bức xúc

Sống chung với rác

Qua tìm hiểu, mỗi ngày có 2-3 xe máy cày chở rác với khối lượng khoảng 4m3/xe từ trung tâm thương mại và các thôn của xã tập trung về thôn Tân Bình. Rác thải cũng rất đa dạng và hỗn tạp, như mùng, mền, chiếu rách, chai thuốc trừ sâu, bịch ni-lon, hộp xốp… Thậm chí các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống còn mang xương bò, heo, mỡ động vật, thức ăn ôi thiu đến đổ trộm nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

“Tôi sống gần bãi rác hơn 10 năm, mùi hôi thối ngày một nồng nặc. Đi làm về mệt vẫn phải đeo khẩu trang, cơm vừa nấu xong đã bị ruồi nhặng đậu kín. Thôn Tân Bình có 437 hộ, chia làm 8 tổ. Mức độ ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở các tổ 4, 5, 6 gần bãi rác mà xa hơn khoảng 1km khi có gió thổi, mùi hôi thối cũng xộc về không chịu được. Mỗi khi nhà có đám, tiệc là ruồi nhặng nhiều không kể xiết. Không lẽ bao nhiêu rác thải, đồ thừa của toàn xã, người dân thôn Tân Bình phải lãnh hoài?” – ông Nguyễn Văn Thắng ở tổ 5, thôn Tân Bình bức xúc.

Năm 2008, bãi rác được hình thành với diện tích khoảng 7 sào từ sự thỏa thuận đổi đất giữa gia đình ông Đinh Văn Đức ở thôn Tân Bình với UBND xã Bù Nho. Mặc dù tình trạng ô nhiễm ở bãi rác này đã diễn ra thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân, nhưng các cấp và ngành chức năng của huyện vẫn chưa có giải pháp di dời đi nơi khác.

Sẽ quy hoạch bãi rác 10ha cho cả huyện

Bức xúc của người dân thôn Tân Bình lên đến đỉnh điểm khi ngày 7/3 vừa qua, bãi rác ở Tân Bình bốc cháy khiến toàn bộ rác tập kết tại đây bị thiêu rụi. Đám cháy lớn kéo theo lượng khói đen khổng lồ nhanh chóng bốc lên và theo gió lan ra các khu dân cư xung quanh (Báo Bình Phước đã có tin phản ánh). “Buổi chiều đi ra đường mà khói mù mịt như sương mù buổi sáng, tôi phải bật đèn xe mới thấy đường. Kèm theo khói là mùi hắc, hôi thối rất khó chịu. Các cháu tôi phải đi ở nhờ nhà người quen nơi khác để tránh khói” – anh Kiều Xuân Cảnh, người dân thôn Tân Bình cho biết.

Mặc dù đã huy động 2 xe phòng cháy, chữa cháy dập tắt lửa tại bãi rác, nhưng dập chỗ này lửa lại âm ỉ cháy chỗ khác. Đến ngày 20/3, khói tại bãi rác vẫn chưa thể khắc phục. Sau khi xuất hiện đám cháy, hàng trăm hộ dân bức xúc tự múc đường mương ngăn không cho xe chở rác vào đổ.

Sáng 20/3, UBND xã Bù Nho tổ chức cuộc họp tại nhà văn hóa thôn Tân Bình để lắng nghe ý kiến của người dân liên quan đến bãi rác. Tại cuộc họp, người dân rất bức xúc và yêu cầu chính quyền xã phải quy hoạch bãi rác tại địa điểm xa khu dân cư, không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Các hộ cũng khẳng định sẽ tiếp tục chặn đường không cho xe đổ rác vào vì gây ô nhiễm môi trường.

“Đang giữa vụ thu hoạch điều, nhưng gia đình tôi và các hộ bị ảnh hưởng vẫn phải ở nhà túc trực ngăn không cho xe vào đổ rác. Chúng tôi tạo điều kiện cho xã nhiều năm rồi, giờ bãi rác ngày một nhiều, mức độ ô nhiễm cũng nghiêm trọng hơn, các cháu nhỏ trong thôn đều bị bệnh về đường hô hấp. Tối đến, nhiều gia đình phải chở con vào rẫy cách nhà 5-6km để ngủ cho ngon giấc” – anh Lê Phước Hải ở tổ 3, thôn Tân Bình than thở.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Lượng, Chủ tịch UBND xã Bù Nho cho biết: Rác thải gom hằng ngày hiện không có chỗ đổ. Để trên xe thì không có xe đi gom rác mới. Mấy ngày nay Bù Nho phải xin đổ ké tại bãi rác của xã Phú Riềng. Trước mắt, xã vẫn phải sử dụng bãi rác ở thôn Tân Bình vì chưa có quỹ đất để di dời. Để hạn chế mùi hôi thối, hằng tháng xã sẽ chủ động phun, rải thuốc xử lý mùi hôi và thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy.

Cũng tại cuộc họp ngày 20/3, ông Nguyễn Danh Tùng, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Phú Riềng cho biết: Phòng đã nhiều lần làm tờ trình gửi UBND tỉnh về việc xin quỹ đất quy hoạch bãi rác tập trung cho huyện Phú Riềng. UBND tỉnh cũng đã thỏa thuận với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam hỗ trợ 10 ha đất ở thôn 3, xã Long Tân để quy hoạch bãi rác. Trong thời gian chờ bãi rác mới, trước mắt vẫn phải sử dụng bãi rác ở thôn Tân Bình. Ông Tùng cũng mong muốn người dân cùng chia sẻ khó khăn với xã, huyện, còn người dân kiên quyết không cho, xã cũng chẳng biết đổ rác đi đâu?

Để tránh việc rác thải ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và đời sống người dân thôn Tân Bình, rất mong các cấp, ngành chức năng sớm vào cuộc và có lời giải đáp thấu tình đạt lý để những hộ dân nơi đây yên tâm làm ăn, ổn định đời sống. Sự việc cũng cho thấy, xây dựng bãi rác tập trung, xa khu dân cư đã và đang là yêu cầu bức thiết không chỉ của người dân xã Bù Nho mà của nhiều địa bàn trong tỉnh.

Theo BP

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bao giờ Phú Riềng có bãi rác tập trung?