Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Hà An|02/06/2019 08:52
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng nay (2/6), ĐH Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dự buổi lễ có GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT; PGS.TS Trần Viết Khanh – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các trường Đại học thành viên Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo các trường Đại học có chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu với Trường Đại học Khoa học cùng đông đủ cán bộ, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ.

PGS.TS Trần Viết Khanh trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học – PGS.TS Nguyễn Văn Đăng. Ảnh báo GD&TĐ

Trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học – PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, thay mặt lãnh đạo ĐH Thái Nguyên, phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, PGS.TS Trần Viết Khanh đề nghị trong thời gian tới, đồng chí tân Hiệu trưởng cần nhanh chóng xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019 – 2024, tầm nhìn đến năm 2030.

GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào taọ tặng hoa chúc mừng tân Hiệu trưởng  PGS.TS Nguyễn Văn Đăng. Ảnh báo GD&TĐ

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy; Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, NCKH; Đổi mới phương pháp giảng dạy; xây dựng và cam kết chuẩn đầu ra;

Thực hiện 3 công khai, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng quản lý, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy, tiến tới hội nhập. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Đăng bày tỏ, tri ân sâu sắc đến lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học đã tín nhiệm, tin tưởng giao phó, đảm nhận trọng trách quan trọng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên, “đây vừa là vinh dự nhưng đồng thời cũng là thử thách” – Tân Hiệu trưởng bày tỏ.

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh báo GD&TĐ

Sau 17 năm thành lập (2008) Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên đã nỗ lực không ngừng phấn đấu và có bước tiến lớn cả về quy mô và chất lượng. Quy mô đào tạo phát triển từ 5 ngành đào tạo đại học khi thành lập, đến nay trường đang đào tạo 3 chuyên ngành tiến sĩ, 8 chuyên ngành thạc sĩ và 21 ngành đào tạo trình độ đại học với quy mô gần 6.000 sinh viên, học viên.

Hiện toàn trường có 315 cán bộ, viên chức, trong đó có 223 giảng viên, 40% giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên và gần 47 cán bộ đang đi học NCS. Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và NCKH của trường khang trang, hiện đại.

Hà An 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên