Đến năm 2020 phấn đấu trồng 30.000 cây xanh đô thị, cây bóng mát

An An (T/h)|23/02/2018 01:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhiều địa phương phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” – Xuân Mậu Tuất 2018

(Moitruong.net.vn) – Đó là mục tiêu quyết tâm của HĐND, UBND huyện Đông Anh tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” – Xuân Mậu Tuất năm 2018.

>>>Cầu Giấy (Hà Nội) phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018

>>>Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát động Tết trồng cây tại huyện Thanh Trì

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trồng cây tại Trung tâm VHTT&TT Đông Anh

Theo đó, sáng 22/2, tại Trung tâm VHTT&TT huyện Đông Anh, UBND huyện Đông Anh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” – Xuân Mậu Tuất 2018. Tới dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cùng đông đảo cán bộ và nhân dân huyện Đông Anh.

Năm 2017, phong trào trồng cây được nhân dân đồng tình hưởng ứng và kết quả toàn huyện đã trồng mới 848 cây đạt tiêu chí cây đô thị, trồng mới trên 2.837 cây bóng mát, 750m2 vườn hoa, thảm cỏ tại 24 xã thị trấn theo phương thức xã hội hóa và một phần ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Anh quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 trồng được 30.000 cây xanh đô thị, cây bóng mát trên địa bàn huyện (trong tổng số 1 triệu cây xanh đô thị của Thành phố Hà Nội).

Lễ phát động Tết trồng cây là một việc làm thiết thực nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng là góp phần vào sự phát triển toàn diện, bền vững của huyện Đông Anh nói riêng và sự phát triển của Thủ đô Hà Nội nói chung. Đồng thời, góp phần bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị của huyện Đông Anh luôn Xanh – Sạch – Đẹp và phát triển bền vững.

Ngay sau lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện Đông Anh và nhân dân địa phương đã trồng cây xanh tại khu vực Trung tâm VHTT&TT huyện Đông Anh và tại phố Phúc Lộc, huyện Đông Anh.

An An (T/h)

Bài liên quan
  • Giới thiệu bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa”
    Nhằm giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước một nét đẹp riêng của Hà Nội qua 12 mùa hoa ứng với 12 tháng trong năm, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ TT&TT phát hành chuỗi tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến năm 2020 phấn đấu trồng 30.000 cây xanh đô thị, cây bóng mát