Dự báo thời tiết ngày 14/11: Hà Nội đêm không mưa, trưa chiều trời nắng

Theo TTKTTVTW|13/11/2021 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Hà Nội đêm không mưa, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 14/11 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.
Có mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.
Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 17-20 độ. Phía Nam 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 14/11: Hà Nội đêm không mưa, trưa chiều trời nắng