Đường phố Hà Nội đông đúc trở lại trong ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội

Đức Hiếu – Thế Đoàn|23/04/2020 08:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội, nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã tắc nghẽn do mật độ người tham gia giao thông tăng đột biến.

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước đã nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1/4 – 22/4. Theo đó, người dân không tụ tập đông người, hạn chế ra đường.

Sáng nay – 23/4, các đơn vị, công sở trên địa bản thành phố Hà Nội bắt đầu trở lại làm việc. Vì vậy mà lượng lớn người đổ ra đường, nhiều tuyến phố giao thông ùn ứ, tắc nghẽn.

Phóng viên tòa soạn Môi trường & Cuộc sống – moitruong.net.vn đã có mặt tại một số địa điểm trung tâm, các tuyến phố chính, khu vực tập trung nhiều văn phòng, công sở của Thủ đô trong ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội để kịp thời ghi nhận hình ảnh phố phường Hà Nội nhộn nhịp trở lại.

Bắt đầu từ ngày 23/4 Hà Nội được nới lỏng lệnh cách ly xã hội sau 3 tuần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19

Mật độ tham gia giao thông trên đường Phạm Hùng khá đông đúc trong ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội.

Xuất hiện tình trạng tắc nghẽn trong ngày đầu mọi người đi làm trở lại sau 3 tuần cách ly xã hội

Ngay từ sớm xe cộ đã đông đúc trở lại trên đường Hồ Tùng Mậu

Với lượng người đổ ra đường đông như vậy, việc giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch bênh Covid-19 khi dừng đèn đỏ là điều rất khó thực hiện.

Một số ngã tư đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ

Phương tiện giao thông đổ về trung tâm thành phố rất đông đúc

Ngã tư Phạm Hùng – Trần Duy Hưng chiều 23/4 xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ

Người dân vẫn chấp hành đeo khẩu trang khi tham gia giao thông

Đức Hiếu – Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường phố Hà Nội đông đúc trở lại trong ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội