Hà Tĩnh: Bí thư tỉnh ủy yêu cầu tìm ra nguyên nhân ô nhiễm đập thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang trong 10 ngày

Ngọc Trâm|29/07/2019 01:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trước sự việc đâp thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (Hà Tĩnh) bị ô nhiễm, biến đổi màu bất thường trong hơn 2 tháng qua. Sáng ngày 28/7 đoàn công tác của Bộ NN&PTNN cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các sở ban ngành liên quan đã có buổi làm việc thực tế hiện trường tại dự án thủy lợi này.

VIDEO: Bí thư tỉnh ủy yêu cầu tìm ra nguyên nhân ô nhiễm đập thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Cũng tại buổi làm việc, Đ/c Bí thư tỉnh ủy nêu rõ “các cơ quan chức năng liên quan mà đầu mối lớn Sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh phải tìm ra bằng được nguyên nhân gây ra ô nhiễm đập thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang trong thời gian 10 ngày tới”.

Chuyển màu nước từ trong xanh sang đỏ đục trên sông Ngàn Trươi, sự việc chưa có tiền lệ.

Theo báo cáo của  Ban quan lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4, hồ bắt đầu tích nước từ tháng 2/2017, từ tháng 12/2018 hồ Ngàn Trươi đã vận hành đồng bộ với đập Dâng Vũ Quang đến kênh chính Linh Cảm để thử tải theo nhiệm vụ thết kế giai đoạn 1. Từ tháng 1/2019 đến nay, hồ Ngàn Trươi đã vận hành xã nước phục vụ tưới theo quy trình vận hành được phê duyệt và lịch tưới của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh cung cấp.

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thị sát hiện trường

Từ tháng 12/2018 đến trước ngày 15/5/2019 nước lòng hồ Ngàn Trươi, nước trước đập Dâng Vũ Quang và trên kênh chính Ngàn Trươi chất lượng nước đồng đều, màu nước trong xanh. Tuy nhiên ngày 13/5/2019 đến ngày 15/5/2019 trên địa bàn huyện Vũ Quang có mưa to, sau mưa trên kênh chính Ngàn Trươi có diễn biến bất thường về màu nước đỏ đục.

Nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối tại đập chính

Nước chuyển màu đỏ đục là hiện tượng chưa bao giờ xảy ra tại đây. Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Xuân Thịnh – Giám đốc Ban 4 cho biết, kể từ khi nước đập dâng xuất hiện màu đỏ bất thường (tháng 5/2019) đến nay, Ban đã tổ chức lấy mẫu quan trắc 4 lần vào các ngày 24/5, 24/6 và 26/6. Kết quả cho thấy, chỉ có một thông số NO2 – N (mẫu tầng đáy) trong đợt lấy mẫu ngày 24/5 vượt giới hạn cho phép cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Còn lại các thông số khác đều nằm trong ngưỡng cho phép.

Công ty CP gỗ MDF Thanh Thành Đạt cam kết không liên quan đến sự cố ô nhiễm này

Phát biểu tại cuộc họp ông Trần Quang Luận Tổng giám đốc Công ty CP gỗ MDF Thanh Thành Đạt khẳng định đơn vị này hoàn toàn vô can “Tôi xin hứa trước Bí thư rằng chúng tôi không làm sai cái gì, công ty chúng tôi chưa đi vào sản xuất thì lấy đâu ra xả thải. Nhiều ý kiến cho rằng ô nhiễm môi trường lần này là do phía Công ty chúng tôi, điều đó làm phương hại rất lớn đến uy tín cũng như sản xuất kinh doan của doanh nghiệp. Thậm chí vì lý do này mà phía ngân hàng còn không giải ngân cho chúng tôi, trong khi đó ngay từ tháng 4/2017 đã có hiện tượng ô nhiễm tại dự án thủy lợi này rồi, lúc đó chúng tôi đã vào xây dựng ở đây đâu. Tôi mong Bí thư chỉ đạo làm sao sớm tìm ra nguyên nhân, thậm chí mời Bộ Công an vào cuộc để tìm cho bằng được đơn vị nào? hay yếu tố nào gây ra sự cố này? Ai làm người đó chịu trách nhiệm”.

Ông Trần Quang Luận TGĐ Cty Thanh Thành Đạt khẳng định đơn vị vô can trong sự cố này

Lấy mẫu quan trắc độc lập

Với tư cách là người đứng đầu tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn – Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh “bằng mọi cách phải tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng này, nếu nội lực trong tỉnh không làm được thì thuê đơn vị độc lập. Chúng ta phải làm việc công tâm, khách quan, trung thực, bảo đảm tính khoa học, chính xác nhưng phải kịp thời”.

Ông Nguyễn Hải Thanh, Cục trưởng Cục Xây dựng công trình (Bộ NN-PTNT) thống nhất việc lấy mẫu quan trắc độc lập giữa các đơn vị

Sau khi đi thực tế một số vị trí có khả năng là nguyên nhân gây ô nhiễm cho đập Dâng Ngàn Trươi, ông Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu, các đơn vị lấy mốc thời gian ngày (28/7) để lấy mẫu quan trắc. Địa điểm lấy mẫu tại Khe Trươi (sát Nhà máy Thanh Thành) đạt 2 mẫu; kênh chính đập dâng Vũ Quang 1 mẫu; cửa xả tuynel 1 một mẫu; Nhà máy nước Vũ Quang 1 mẫu; hạ lưu cầu Ngàn Trươi khoảng 100m 1 mẫu. Riêng vùng lòng hồ đập chính lấy 3 mẫu (tầng nước mặt, tầng giữa và tầng đáy). Mỗi điểm lấy được chia làm 3 mẫu độc lập, 01 sở TNMT Hà Tĩnh, 01 Bộ NN&PTNT và 01 mẫu lưu.

Nước chuyển màu đỏ đục trên kênh Ngàn Trươi

Việc lấy mẫu chỉ là một nội dung, ngành chức năng cần tích hợp, tổng hợp toàn diện các tác nhân có thể gây nên thực trạng chuyển màu nước bất thường thời gian vừa qua. Thậm chí đánh giá cả tác động do yếu tố thời tiết, biến đổi khí hậu.

Hệ thống thoát nước bề mặt của Công ty Thanh Thành Đạt

Ngoài ra ông Sơn yêu cầu, sau khi kênh Linh Cảm ngừng lấy nước tưới vụ Hè thu vào ngày 30/7 tới, Ban 4 và các cơ quan chức năng phối hợp xả hết nước tại đập Dâng, sau đó mời các đơn vị liên quan đến kiểm tra, xác định rõ tầng đáy đập Dâng vì sao ô nhiễm?

Đại diện đoàn công tác Bộ NN-PTNT, ông Nguyễn Hải Thanh – Cục trưởng Cục Xây dựng công trình nêu quan điểm, các điểm lấy mẫu phải có sự chứng kiến của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan.

Bộ NN-PTNT cũng sẽ lấy một phần để quan trắc độc lập; Trung tâm quan trắc Sở TN&MT Hà Tĩnh sẽ quan trắc một phần và một phần để lưu. Nếu cần thiết có thể mời thêm một đơn vị có năng lực khác làm một phần để tạo sự khách quan.

Với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Hà Tĩnh, hi vọng nguyên nhân gây ra sự cố ô nhiễm đập thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang sẽ sớm có lời giải.

Ngọc Trâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Bí thư tỉnh ủy yêu cầu tìm ra nguyên nhân ô nhiễm đập thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang trong 10 ngày