Không gian Hàn Quốc tại Lễ hội Văn hóa Thế giới TP.Hồ Chí Minh-Gyeongju 2017

H.Thu (t/h)|25/10/2017 09:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lễ hội Văn hóa Thế giới TP.Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ 11/11 đến 3/12 với nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc giữa Việt Nam-Hàn Quốc.

Ban tổ chức lễ hội văn hóa thế giới TP Hồ Chí Minh -Gyeongju 2017 công bố thông tin về lễ hội tại TP Hồ Chí Minh..

Lễ hội nhằm chào mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2017). Đây là lễ hội giao lưu văn hóa quan trọng do TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức lần đầu tiên tại TP.Hồ Chí Minh.

Lễ hội Văn hóa Thế giới TP.Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 là hoạt động văn hóa duy nhất của Hàn Quốc được tổ chức dài ngày ở nước ngoài và sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển.

Bắt đầu từ 11/11 đến 3/12, tại các địa điểm nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên 23-9, Nhà hát Thành phố, Nhà hát Hòa Bình, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố… sẽ tràn ngập các các chương trình đặc sắc của nhiều nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên 23/9 sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, các buổi trình diễn thời trang, các buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật…

Công viên 23/9 là nơi tái hiện lại các không gian văn hóa Hàn Quốc hùng vĩ như triều đại Silla hào hùng, cố đô Gyeongju cùng các khu văn hóa Nho giáo lưu giữ nhiều nét đặc trưng riêng biệt. Du khách có thể chiêm ngưỡng Con đường ánh sáng rực rỡ trải dài hai bên công viên, các gian hàng quảng bá doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tại công viên này.

Các địa điểm khác như Bảo tàng Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, Nhà hát Bến Thành, Nhà hát Hòa Bình, nhạc viện TP.Hồ Chí Minh… sẽ là nơi tổ chức các vở nhạc kịch, nhạc giao hưởng, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật….

Theo ông Đoàn Tuấn Linh, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.Hồ Chí Minh, dự kiến lễ hội này sẽ thu hút khoảng 800.000 lượt khách tham dự, bao gồm người dân TP.Hồ Chí Minh, cộng đồng người Hàn Quốc và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không gian Hàn Quốc tại Lễ hội Văn hóa Thế giới TP.Hồ Chí Minh-Gyeongju 2017