Miền Bắc tăng nhiệt trở lại

Hải Dương|28/01/2019 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Do không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu, nhiệt độ ở các tỉnh, thành bắt đầu gia tăng trở lại, riêng Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) do ảnh hưởng của điều kiện địa hình nên nhiệt độ vẫn trong tình trạng giảm nhẹ.

>>> Vùng núi miền Bắc có nơi lạnh rét 6,9 độ C

>>> Việt Nam: Cần bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển hơn nữa

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (27/1), không khí lạnh tác động đến miền Bắc bắt đầu suy yếu. Nhiệt độ ở các địa phương đa phần tăng trở lại, lạnh rét giảm dần. Tuy nhiên một số nơi vùng núi cao do ảnh hưởng của điều kiện địa hình nên nhiệt độ vẫn trong tình trạng giảm nhẹ.

 Lúc 7h ngày 28/1, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất phần lớn đều tăng cao hơn so với ngày hôm trước như: Tiên Yên (Quảng Ninh) tăng lên 13,8 độ C; Tp.Bắc Ninh (Bắc Ninh) 16,1 độ C; Láng (Hà Nội) cao hơn 18 độ C. Hoài Đức (Hà Nội) 16,7 độ C; Ba Vì (Hà Nội) 14,2 độ C. Tp.Nam Định (Nam Định) 14,9 độ C; Cúc phương (Ninh Bình) thấp hơn 14,7 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) lên mức 12,2 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 11,2 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 8,6 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 10 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống 8,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét hơn, xuống mức 8 độ C.

Dự báo từ nay đến giáp Tết Kỷ hợi (1/2) không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu và biến tính. Thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét chủ yếu vào đêm và sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng và khá ấm áp.

Nhiều khả năng vào ngày 2/2, có một đợt không khí lạnh yếu lại tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc tăng nhiệt trở lại