Nắng nóng ở Trung và Nam Trung Bộ còn kéo dài nhiều ngày nữa

Hải Dương|22/08/2019 07:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa giông trên diện rộng, tiết trời chuyển dịu mát, nắng nóng giảm dần rồi chấm dứt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 20/8 trở đi, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa giông trên diện rộng, tiết trời chuyển dịu mát, nắng nóng giảm dần rồi chấm dứt.

Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ do ảnh hưởng của hơi ẩm từ phía Bắc lan tỏa xuống khiến nhiệt độ cũng giảm thấp, các tỉnh thành tại đây chỉ còn nắng nóng với cường độ nhẹ. Hồi 19h 21/8, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C như: TP.Cam Ranh (Khánh Hoà) 36,2 độ C; An Nhơn (Bình Định) và Ba Tơ (Quảng Ngãi) cùng đạt mức 36,7 độ C; Tuy Hoà (Phú Yên) cao nhất 37,5 độ C.

Miền Bắc có mưa giông trên diện rộng, tiết trời chuyển dịu mát. Ảnh: Minh họa

Dự báo ngày 22/8, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ ổn định. Kết hợp với hiệu ứng phơn do gió mùa Tây Nam gây ra, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng. Với nhiệt độ cao dao động từ 35-37 độ, có địa phương cao trên 37 độ, thời gian trong ngày có nhiệt độ cao hơn 35 độ C kéo dài từ 12 đến 16 giờ. Đến ngày 23/8, nắng nóng ở các địa phương trên gia tăng về cường độ, đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Để hỏa hoạn và cháy rừng không xảy ra, người dân các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ cần tăng cường cao công tác phòng cháy, chữa cháy; tích cực bảo về rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng khi thời tiết còn diễn biến bất lợi.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng ở Trung và Nam Trung Bộ còn kéo dài nhiều ngày nữa