Nước giếng ở Đồng Nai nổi váng dầu, đốt cháy ngùn ngụt

Kim Dung(t/h)|30/05/2017 12:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thời gian gần đây, một số giếng nước của người dân ở ấp Phú Lâm 1, huyện Tân Phú (Đồng Nai) xuất hiện váng dầu đọng trên mặt nước khi châm lửa đốt thì bốc cháy nghi ngút.


Nhận được phản ánh của người dân, nhóm PV đã có mặt tại khu vực ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn (Tân Phú, Đồng Nai) để ghi nhận hiện tượng giếng nước bỗng đổi màu vàng đục, bốc cháy lạ thường.

Người dân múc nước từ giếng lên

Người dân múc nước từ giếng lên

Có mặt tại giếng nước của gia đình chị Lê Thị Kim Chi (ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn), chúng tôi được chứng kiến mùi hôi nồng nặc như xăng dầu, châm lửa đốt thì bốc cháy ngùn ngụt. Chị Chi cho biết: “Cách đây khoảng một năm, nước giếng nhà tôi đổi màu từ trong xanh sang vàng đục và có mùi xăng dầu không thể sử dụng được. Hơn 2 tháng trở lại đây thì nước bốc mùi nồng nặc hơn. Múc nước lên, thấy có màu vàng và nhiều váng như xăng dầu. Tôi liền thử châm lửa, bất ngờ lửa bốc cháy ngùn ngụt khiến gia đình rất hoang mang”.

Nước giếng bốc cháy ngùn ngụt

Nước giếng bốc cháy ngùn ngụt

Được biết, xung quanh khu vực trên có một trạm xăng dầu nên nhiều người dân địa phương nghi ngờ khả năng do rò rỉ bồn chứa xăng dầu, rồi thấm qua các mạch nước dẫn đến các giếng. Tuy nhiên, ông Đinh Ngọc Cẩn (chủ cơ sở xăng dầu) cho biết: “Khi nghe hiện tượng lạ trên, tôi đã cho đào kiểm tra các đường ống, van khóa và kể cả bồn chứa nhưng không phát hiện hư hỏng gì. Ngay cạnh cây xăng khoảng 4 m có một hồ cá rộng hàng ngàn mét vuông lại không có hiện tượng trên, cá vẫn sống bình thường, tôi cũng mong cơ quan chức năng vào cuộc tìm ra nguyên nhân”.

Nước giếng nổi đầy váng dầu, vàng đục, hôi nồng

Nước giếng nổi đầy váng dầu, vàng đục, hôi nồng

Nhận được phản ánh về tình trạng trên, sở Tài nguyên – môi trường đã cử đoàn cán bộ chuyên môn do lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì đến khu vực có những giếng nước bị ô nhiễm, bốc mùi nồng nặc, khi múc nước lên châm lửa bất ngờ cháy ngùn ngụt để khảo sát. Đoàn đã quan trắc, lấy 4 mẫu nước tại khu vực trên và qua khảo sát xác định nước trong giếng có dầu, song chưa xác định hàm lượng do chờ kết quả phân tích. Sở Tài nguyên – môi trường cho biết sẽ dùng thiết bị vật liệu hút dầu để hút hết số nước được cho là có dầu trong giếng lên, sau đó niêm phong giếng. Trong trường hợp các giếng sau khi hút hết nước bị ô nhiễm trên vẫn tiếp tục có dầu, đơn vị sẽ mời các chuyên gia khoa học để làm rõ nguyên nhân.

Kim Dung(t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước giếng ở Đồng Nai nổi váng dầu, đốt cháy ngùn ngụt