Phú Yên đủ điều kiện xây dựng công viên địa chất toàn cầu

Tú Anh (T/h)|08/08/2019 06:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tổng thư ký Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu, đã nhận định tỉnh Phú Yên có đầy đủ điều kiện lập hồ sơ xây dựng công viên địa chất toàn cầu trình UNESCO.

Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Yên, cho biết qua khảo sát sơ bộ tại Phú Yên, ông Guy Martini, Tổng thư ký Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu, Chủ tịch Hội đồng công viên địa chất toàn cầu, đã nhận định tỉnh này có đầy đủ điều kiện tiến hành lập hồ sơ xây dựng công viên địa chất toàn cầu trình UNESCO.

Ông Guy Martini cũng đưa ra những khuyến nghị cụ thể về cách thức, quy trình xây dựng hồ sơ thành lập công viên địa chất toàn cầu.

Ảnh minh họa

Đoàn công tác do ông Guy Martini dẫn đầu đã khảo sát gần 20 địa điểm tiêu biểu tại Phú Yên như: gành Đá Đĩa, hòn Yến, bãi Môn – mũi Điện, gành Ông (bãi Xép), tháp Nhạn, chùa Đá Trắng, di chỉ khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh Gò Ốc… Thực tế khảo sát các địa điểm trên cho thấy nhiều vùng ở Phú Yên có đặc điểm địa chất nổi bật, cho thấy sự hình thành và hoạt động của núi lửa tạo nên từ trên 100 triệu năm trước đây. Bên cạnh giá trị về địa chất độc đáo, Phú Yên còn sở hữu nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, sự đa dạng sinh học và các loại hình sinh thái…

Trước đó, đoàn khảo sát do ông Guy Martini dẫn đầu cùng PGS-TS Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện Khoa học địa học chất và khoáng sản Việt Nam (Bộ TN-MT) và các chuyên gia đã có 3 ngày khảo sát thực tế tại nhiều địa phương của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng tiếp thu các khuyến nghị của đoàn và cho biết, tỉnh sẽ sớm triển khai lập hồ sơ công viên địa chất toàn cầu đệ trình UNESCO công nhận.

Tú Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên đủ điều kiện xây dựng công viên địa chất toàn cầu