Quận 2 (Tp. Hồ Chí Minh): Bài 2- Bến bãi tập kết VLXD Linh Tuấn hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp, chính quyền vẫn tiếp tay

Anh Thư – Đào Dũng|17/01/2019 02:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

TP. Hồ Chí Minh: Công ty nệm Vạn Thành xả khí thải “bức tử” môi trường

– Không nằm trong quy hoạch về tập kết bến bãi vật liệu xây dựng, hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng nhà mái lá không phép, không thực hiện các vi phạm mà đoàn kiểm tra yêu cầu. đó là những vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì công ty TNHH thương mại xây dựng Linh Tuấn vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp pháp luật. Vậy có thế lực nào đang “chống lưng” cho công ty này hoạt động vi phạm?

>> Quận 9 (Tp. Hồ Chí Minh): Hàng loạt trạm trộn bê tông “bức tử” môi trường, tra tấn người dân, chính quyền ở đâu?

>> Quận 2 (Tp. Hồ Chí Minh) – Bài 1: Tràn lan công trình hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường

VIDEO CLIP: Quận 2 (Tp. Hồ Chí Minh): Tràn lan công trình hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Trước đó, ngày 20/12/2018, Moitruong.net.vn đăng tải bài viết: Quận 2 (Tp. Hồ Chí Minh) – Bài 1: Tràn lan công trình hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường, sau khi báo chí đăng tải, lãnh đạo UBND quận 2 đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra. Theo đó, ngày 26/12/2018 phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND phường Thạch Mỹ Lợi, công an quận 2 tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh công ty thương mại xây dựng Linh Tuấn (công ty Linh Tuấn) tại chân cầu Phú Mỹ, phường Thạch Mỹ Lợi, trong biên bản làm việc công ty Linh Tuấn đã tồn tại nhiều vi phạm: công ty không thực hiện hợp đồng thu gom chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt; không bố trí khu vực lưu chứa chất thải nguy hại; cũng tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã đề nghị công ty Linh Tuấn phải tháo dỡ công trình nhà mái lá xây dựng không phép trên diện tích khuôn viên đất 1000m2.

Ông Nguyễn Minh Thọ – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường UBND quận 2 thừa nhận, bến bãi công ty Linh Tuấn hoạt động gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường là đúng

Làm việc với phóng viên Moitruong.net.vn, ông Nguyễn Minh Thọ – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường UBND quận 2 thừa nhận: “việc bến bãi công ty Linh Tuấn hoạt động lúc xe vận chuyển đi lại gây bụi là hoàn toàn chính xác, diện tích bến bãi VLXD của công ty Linh Tuấn đang hoạt động trên đất nông nghiệp thuê của bà Vũ Thị Nguyệt, chủ trương của quận và cấp trên là không cho các đơn vị hoạt động ở đây vì không phù hợp quy hoạch, nhiều lần UBND quận và phường đã yêu cầu công ty phải tháo dỡ công trình nhà mái lá vi phạm nhưng đơn vị vẫn cứ chây ỳ, không tháo dỡ. Quan điểm của quận 2 là sẽ kiên quyết xử lý các công trình vi phạm này”

Nhà mái lá rộng hàng trăm m2 xây dựng trái phép nhưng không bị xử lý dỡ bỏ

Theo tài liệu, ngày 14/3/2017 bà Vũ Thị Nguyệt cho công ty Linh Tuấn thuê 1.089.8m2 với giá 8.300.000đ/1tháng, thời hạn thuê đất là 10 năm. Mặc dù theo nguồn gốc đất được UBND phường Thạch Mỹ Lợi xác nhận hồ sơ pháp lý nhà đất đối với ông Nguyễn Văn Nhung ngày 26/8/2013 đối với diện tích đất giải tỏa: 1.089,8m2 thì theo tài liệu năm 1990 là rạch, tiếp giáp với các thửa đất 1310 tờ bản đồ số 6 do ông Nguyễn Văn Nhung được tập đoàn giao khoán. Ông Nhung cải tạo diện tích biền rạch liền kề để canh tác nông nghiệp (trồng lúa và dừa nước) trước thời điểm ngày 15/10/1993 và tiếp tục canh tác sử dụng đến nay, diện tích biền lá chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Ông Nhung không kê khai đăng ký, không đóng thuế nông nghiệp với diện tích biền rạch trên.

Bến bãi của Công ty Linh Tuấn hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp, không trong quy hoạch của Thành phố nhưng vẫn được Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép Bến thủy nội địa, liệu có uẩn khúc gì không?

Như vậy việc công ty Linh Tuấn đang tập kết bến bãi VLXD trên đất nông nghiệp là hoàn toàn vi phạm, ngoài ra việc ông Nguyễn Văn Nhung, bà Vũ Thị Nguyệt tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được các cấp có thẩm quyền là hoàn toàn không đúng quy định. Vi phạm đã rõ, vậy mà đến nay UBND quận 2, phường Thạch Mỹ Lợi không hề hay biết, Phải chăng chính quyền quận 2 đang “dung túng” cho sai phạm của công ty Linh Tuấn. Tại buổi làm việc với phóng viên sáng ngày 16/1/2019, ông Thọ – Phó Trưởng phòng thừa nhận từ trước đến nay quận chưa xuống kiểm tra việc sử dụng đất của công ty Linh Tuấn và chưa xử phạt bao giờ?

Theo ông Đặng Viết Cường – Chuyên viên phòng TN&MT quận 2 cho biết: chủ trương của thành phố và quận là không cho công ty Linh Tuấn hoạt động ở vị trí hiện tại

Theo ông Đặng Viết Cường – Chuyên viên phòng TN&MT quận 2 thông tin: về cưỡng chế, xây dựng đối với Công ty Linh Tuấn quận làm liên tục, chủ trương của thành phố và quận là không cho công ty hoạt động ở đây, khi được hỏi, tại sao quận liên tục cưỡng chế công trình vi phạm này nhưng đến nay công trình nhà mái lá của công ty Linh Tuấn không bị xử lý dứt điểm? ông Cường không trả lời được.

Ngoài ra điều khiến dư luận không khỏi hoài nghi về việc cấp giấy phép Hoạt động bến thủy nội địa của Sở giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh cho công ty Linh Tuấn có rất nhiều “uẩn khúc” việc công ty Linh Tuấn hoạt động bến bãi không nằm trong quy hoạch, hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp nhưng không hiểu Sở Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh căn cứ vào quy định nào mà lại cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa cho công ty Linh Tuấn? Câu hỏi này đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao thông trả lời dư luận.

Theo tìm hiểu, công ty Linh Tuấn có người nhà làm trên Sở xây dựng nên những lần đoàn xuống kiểm tra đều bất hợp tác, sai phạm rõ như ban ngày nhưng cơ quan chức năng đều “ngó lơ”. Phải chăng công ty Linh Tuấn đang cậy có người nhà làm trên Sở Xây dựng nên mới dám hoạt động “tự tung, tự tác” coi thường pháp luật như vậy?.

Ngay sau khi làm việc với UBND quận 2, phóng viên cùng cán bộ phòng TN&MT và UBND phường Thạch Mỹ Lợi đi thực tế, tại bến bãi của công ty Linh Tuấn hiện ra trước mắt chúng tôi là nhà mái lá vẫn sừng sững tồn tại, những bãi cát chất cao như núi sát mép sông Sài Gòn, xe ra vào ăn cát đi lại bụi mịt mù, tại đây chất thải nguy hại: găng tay dính dầu, đất nhiễm dầu, thùng phuy, can đựng dầu không được công ty Linh Tuấn bố trí, lưu giữ theo quy định của Luật bảo vệ môi trường mà vứt lăn lóc, chỏng trơ ngoài môi trường, khiến chất thải nguy hại phát tán và thẩm thấu ra môi trường là rất cao. Mặc dù, ngày 26/12/2018 đoàn kiểm tra UBND quận 2 đã nhắc nhở và yêu cầu công ty khắc phục, tuy nhiên đến nay công ty Linh Tuấn vẫn bỏ ngoài tai.

Chất thải nguy hại không được lưu giữ đúng quy định mà để ngoài trời, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao

Khi được hỏi nguyên nhân tại sao công ty không tháo dỡ nhà mái lá xây dựng vi phạm và khắc phục những vi phạm mà đoàn kiểm tra yêu cầu? ông Vũ Văn Tiến – Giám đốc công ty Linh Tuấn đối đáp: Chúng tôi thừa nhận công trình xây dựng nhà mái lá hiện nay và chưa bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại là vi phạm. Vừa rồi chúng tôi có đề nghị lên quận và phường cho chúng tôi tháo dỡ phần tường còn mái lá để lại cho công nhân ở chứ giờ dỡ bỏ công nhân không biết ở đâu được và công ty đang chờ ý kiến chỉ đạo của quận họp bàn xử lý vấn đề này như thế nào, khi quận yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm chúng tôi sẽ chấp hành thôi.

ông Vũ Văn Tiến – Giám đốc công ty Linh Tuấn thừa nhận việc tập kết cát và xây dựng nhà mái lá là sai

Với những vi phạm đang hiện hữu tại công ty Linh Tuấn, đề nghị UBND quận 2 chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý dứt điểm công trình vi phạm này để người dân đỡ bức xúc.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp theo.

Anh Thư – Đào Dũng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận 2 (Tp. Hồ Chí Minh): Bài 2- Bến bãi tập kết VLXD Linh Tuấn hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp, chính quyền vẫn tiếp tay