Quảng Trị: Mở đường ở thượng nguồn, cuối nguồn dân uống nước bùn

An An (T/h)|25/02/2017 12:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Hàng trăm hộ dân xã Hướng Hiệp, huyện Đăkrông (tỉnh Quảng Trị), đang lâm vào tình cảnh không có nước sinh hoạt, nước suối ô nhiễm, đục ngầu.

Trong hoảng 3 tháng trở lại đây, việc thi công tuyến đường Khe Van – Hoong Cóc nối hai huyện miền núi Đăkrông và Hướng Hoá (Quảng Trị) đã gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân xã Hướng Hiệp.

Mở đường ở thượng nguồn, cuối nguồn dân uống nước bùn

Quá trình mở đường đã khiến bùn đất chảy về, nước suối đục ngầu, hôi thối nên người dân không sử dụng được.

Toàn thôn có 135 hộ với gần 600 khẩu đều trông chờ cả vào nguồn nước từ suối A Poar, Khe Nghi, Xa Tỉa.

Theo thông tin trên báo VnExpress, Hồ Văn Thạch, Trưởng thôn Kreng (xã Hướng Hiệp) cho biết, trước kia nước suối trong veo. Bà con trong thôn không có tiền để đào giếng nên dùng nước suối, nay thì không có nước sạch để nấu ăn, đun uống, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Tương tự, trưởng thôn Pa Loang Hồ Văn Chăn cho hay ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến 70 hộ với hơn 300 khẩu ở thôn. Nếu vài ngày tới mưa to, bùn đất trôi về thêm thì dân không biết lấy nước đâu ăn uống.

Tình trạng trên cũng diễn ra với các thôn khác như Khe Van, Hà Bạc. Để khắc phục, người dân phải đi xa 2-3 km lên đầu nguồn lấy nước về, hoặc đào các hố nhỏ cạnh suối rồi dẫn nước vào, chờ nước trong lấy về dùng.

Huyện Đăkrông đã có đoàn kiểm tra, xác nhận việc thi công tuyến đường dài hơn 10 km giữa địa hình đồi núi cao khiến lượng lớn đất đá lớn trôi xuống các khe suối, và nhà thầu chưa có biện pháp thi công phù hợp gây nên đục nước suối.

Cũng theo thông tin trên báo VnExpress, Ông Lê Đắc Quỳ, Chủ tịch UBND huyện Đăkrông, cho hay về nguyên tắc đơn vị nào gây ra sự việc thì phải khắc phục, bảo đảm nguồn nước trở lại cho người dân sinh hoạt.

An An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Mở đường ở thượng nguồn, cuối nguồn dân uống nước bùn