Thanh Hóa: Người dân khốn đốn vì gần 1.000 giếng nước ở ven sông Mã bỗng nhiên trơ đáy

Thu Phương (t/h)|13/03/2019 01:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Người dân ở xã Yên Thọ, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đang trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng vì hàng loạt giếng đào và giếng khoan nằm bên cạnh bờ sông Mã bỗng nhiên khô cạn.

Tình trạng mất nước không rõ nguyên nhân xảy ra từ tháng 11/2018 và tiếp tục lan rộng khắp xã và cả khu vực bên trong đê khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

Theo đó, giếng của các hộ dân trong thôn gần như đều cạn kiệt nước. Họ phải bỏ hàng chục triệu đồng để khoan thêm giếng khoan sâu hơn để có nước sinh hoạt…

Giếng nước của gần 1.000 hộ dân bỗng nhiên trơ đáy

Tuy nhiên, nước giếng khoan không được trong, bơm lên một lúc thì nổi váng, pha chè thì nước biến thành màu đen như mực. Thậm chí có những hộ gia đình khoan thêm 2 cái giếng mà vẫn thỉnh thoảng thiếu nước.

Trước hiện tượng bất thường này, người dân xã Yên Thọ đã dùng nhiều cách để đối phó. Nhiều hộ bỏ hàng chục triệu đồng, khoan từ 2 đến 6 cái giếng nhưng vẫn không đủ nước dùng.

Có nhà thì khoan sâu hơn mới có nước. Nhưng nước ở độ sâu có mùi tanh hôi, khi rót một ít nước chè vào thì ngay lập tức đổi thành màu tím than. Không còn cách nào, họ phải xây bể hứng nước mưa hoặc mua máy lọc về để dùng nguồn nước bẩn này.

Người dân cho biết năm nay mực nước sông Mã xuống thấp hơn bình thường đến gần 2 m. Họ cho rằng việc này do hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra trên sông Mã suốt những năm qua hoặc do đập chắn ngang Nam sông Mã bị tháo bỏ nên nguồn nước dự trữ ở sông không còn.

“Ở Yên Thọ, nước sông Mã dâng cao đến đâu thì nước giếng có đến đó. Nhưng năm nay, nước sông Mã cạn kiệt khác thường thì đây có thể là nguyên nhân”, một người dân nhận định.

Ông Hồ Xuân Bình, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, tình trạng mất nước tại các giếng chưa từng xảy ra tại địa phương. Ban đầu, chỉ một vài hộ dân bị mất nước. Nhưng đến ngày 25/1, tình trạng này bắt đầu tăng với tổng số 450 hộ dân mất nước. Đến ngày 4/3, thì tổng số hộ dân bị mất nước sinh hoạt đã tăng lên 922 hộ tại 6/7 thôn của xã.

Chính quyền địa phương đã thống kê số hộ bị ảnh hưởng để báo cáo UBND huyện và Sở NN&PTNT. Tạm thời, cơ quan chức năng đã mở cống dẫn nước từ kênh Bắc vào kênh mương nội đồng. Tuy nhiên, vẫn không giải quyết được tình trạng thiếu nước hiện nay.

Huyện và Sở cũng đã cử cán bộ về địa phương kiểm tra, xem xét và đánh giá tình hình nhưng vẫn chưa công bố nguyên nhân sự việc.

Theo nhận định về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, cả chính quyền và người dân địa phương cho rằng kể từ khi cơ quan chức năng tháo đập của trạm bơm đặt trên sông Mã thì mực nước sông giảm đi khoảng 2m, cũng từ đó tình trạng giếng nước cạn đáy cũng bắt đầu diễn ra.

Thu Phương (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Người dân khốn đốn vì gần 1.000 giếng nước ở ven sông Mã bỗng nhiên trơ đáy