THPT chuyên Amsterdam chấn chỉnh việc bán thuốc lá

H.Thu (t/h)|23/10/2017 10:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruongnet.vn) – Ngày 23/10, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có văn bản phản hồi về tình trạng thuốc lá được bán trong khuôn viên trường học.

Tủ kính bày bán thuốc lá trong khuôn viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam 

Theo phản ánh của tập thể phụ huynh có con đang học tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (các khối lớp 7, 8, 10, 11, 12), nhiều tháng nay, lãnh đạo nhà trường đã biến khu thể chất trường học thành nơi kinh doanh đủ thứ, nhiều dịch vụ. Họ đau đớn nhận mình là phụ huynh của những đứa trẻ đang bị nghiện thuốc lá nặng, tiêm nhiễm các thói hư tật xấu. Họ phẫn nộ khi nghe con kể có thể dễ dàng mua thuốc lá ở ngay trong trường học – môi trường vẫn được xem là an toàn, lành mạnh, thân thiện nhất với những đứa trẻ.

Giải thích về bức ảnh chụp tại khu thể chất nằm trong căng-tin thuộc khu thể thao khuôn viên trường THPT Amsterdam và lời tố cáo của phu huynh về việc học sinh có thể dễ dàng tim mua thuốc lá trong khuôn viên trường, Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cho biết trường chỉ có một căng tin, một khu nhà ăn phục vụ giáo viên và học sinh. Căng tin khu vực thể chất – nơi bày bán thuốc lá – không phải của nhà trường, mà hợp tác với đơn vị khác, phục vụ cả khách bên ngoài. Cụ thể, Từ tháng 4/2017, nhà trường thực hiện thí điểm hợp tác với Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Long Sơn khai thác toàn bộ khu thể chất.

Nhà trường đã tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả bộ phận công tác để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ngăn ngừa những hiện tượng không đáng có.

Khi báo chí nêu sự việc xảy ra ở khu thể chất, ban giám hiệu đã chấn chỉnh đơn vị hợp tác, yêu cầu chấp hành nghiêm mọi quy định của nhà trường.

Lãnh đạo trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam khẳng định những thông tin trên báo chí sẽ giúp trường sâu sát hơn trong công tác quản lý.

Trước đó, bà Oanh đã thông tin: “Không có thuốc lá bán trong trường. Chúng tôi không cho phép kinh doanh chất kích thích tại môi trường học đường”.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
THPT chuyên Amsterdam chấn chỉnh việc bán thuốc lá