Thừa Thiên – Huế: Lũ quét bất ngờ ập đến núi Voi, khách du lịch hoảng loạn

Minh Tâm (T/h)|01/07/2017 23:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Vào khoảng 15h, ngày 30/6,  tại Khu nghỉ mát Suối Voi (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên Huế) lũ quét bất ngờ sau cơn mưa giông, khiến nhiều du khách hoảng loạn bỏ chạy.

Trong vòng 30 phút, lũ quét đã cuốn bay 1 số sạp và dâng lên làm ngập một phần của nhiều hàng quán trong khu du lịch suối Voi

Khi mưa lớn ở thượng nguồn, lực lượng cứu hộ sẽ có thông báo cho những nhân viên ở vùng hạ nguồn tiến hành thông báo, di dời du khách khỏi điểm lũ quét.

Thời điểm xảy ra lũ quét, khu du lịch suối Voi có hơn 1.000 khách đang tắm suối. Nhận được thông báo của ban quản lý, họ nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, có 3 du khách tắm dưới suối không chạy kịp lên bờ đã bị nước cuốn trôi.

May mắn, một người tự xoay sở lên bờ an toàn, 2 người còn lại được lực lượng cứu hộ chức năng giải cứu.

Bên cạnh đó, những điểm có vùng nước sâu đều được ban quản lý khu du lịch bố trí các phao cứu sinh; du khách không biết bơi được khuyến cáo mặc áo phao. Nhờ sự phản ứng nhanh lực lượng cứu hộ khu du lịch và sự cảnh giác của du khách đã hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Minh Tâm (T/h)

Bài liên quan
  • Tuyên Quang: Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái rừng phòng hộ Na Hang
    Vừa qua, UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng phòng hộ giai đoạn 2021-2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang, với mục tiêu phát triển rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Lũ quét bất ngờ ập đến núi Voi, khách du lịch hoảng loạn