Vùng núi miền Bắc tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở

Hải Dương|05/08/2018 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 5/8, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Bắc Bộ có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác.

Vùng núi miền Bắc tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở

Nhiều địa phương tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to. Cụ thể, Tp. Bắc Giang (Bắc Giang) 32mm, Móng Cái (Quảng Ninh) và Vĩnh Tuy (Hà Giang) đều mưa 38mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) trội hơn 46mm. Tp. Lào Cai (Lào Cai) 35mm, Bắc Hà (Lào Cai) 37mm, Tân Tiến (Hà Giang) 39,2mm; Tân Đồng (Yên Bái) 49,8mm. Phù Yên (Sơn La) và Tp. Hà Giang (Hà Giang) cùng đạt mức 50mm. Tp. Việt Trì (Phú Thọ) mưa to với lượng 56mm, Tp. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 57mm, Cổ Phúc (Yên Bái) cao nhất 78,2mm.

Ngày và đêm 4/8, rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ít biến đổi. Trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao có xu hướng di chuyển về phía Tây và suy yếu dần. Dự báo Bắc Bộ tiếp diễn mưa giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và giông mạnh.

Ngoài ra, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến đất đá no nước và nhão, độ dính kết yếu, các sông suối, ao hồ đầy nước. Chỉ cần mưa vừa, mưa to xuất hiện thì nguy cơ xảy ra trượt lở đất đá là rất cao, sau là lũ quét. Vì vậy, người dân các tỉnh vùng núi cần tăng cường cao công tác phòng chống mưa lũ. Từ ngày 6/8 trở đi mưa ở phía Đông Bắc Bộ giảm dần, khu vực phía Tây Bắc Bộ mưa khả năng còn kéo dài đến ngày 8/8.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi miền Bắc tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở