Khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội): Đường đi của người dân bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe ô tô, xe khách

Nguyễn Nga|28/08/2018 07:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Những con đường không có tên, không biển báo cấm đỗ xe là địa điểm “lý tưởng” để xe ô tô, xe khách 16 chỗ, hay xe chở hàng, ngang nhiên đỗ xe ở hai bên đường, gây trở ngại, không đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông và sinh sống tại Khu đô thị Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Vậy, cơ quan chức năng ở đâu? Tại sao tình trạng này diễn ra trong thời gian dài mà không bị xử lý?. Người dân đang đặt câu hỏi, phải chăng có thế lực nào đứng ra bảo kê cho hoạt động trái phép này? 

>>>Tp. Hạ Long (Quảng Ninh) – Bài 2: Cần xử lý nghiêm Công ty giặt là Minh Hồng hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Video Clip: Xe ô tô, xe khách đỗ chiếm hết lòng đường, khiến người tham gia giao thông rất bức xúc

Theo ghi nhận của PV Môi trường và cuộc sống(moitruong.net.vn), tại các tuyến đường nhánh xung quanh Khu đô thị Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), ngã tư Mạc Thái Tông, tuyến đường song song với đường Nguyễn Chánh, xuất hiện tình trạng các xe ô tô con, xe khách, xe chở hàng, đỗ xe hai bên đường người dân lưu thông. Theo quan sát của PV, những chiếc xe ô tô, xe khách này thường đỗ vào thời gian từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Các phương tiện dừng đỗ hai bên đường gây cản trở giao thông khiến người dân đi lại rất khó khăn, nhất là buổi sáng, nếu gặp trường hợp 2 xe ô tô tránh nhau là các phương tiện phải nhích từng tí một để tránh va quệt, vì thế đường trở nên ùn tắc.

Các xe ô tô, xe chở hàng đỗ kín hai bên đường gây cản trở giao thông cho người đi lại. Ảnh NN

Ông Nguyễn Văn Toàn, tổ phó tổ 42, tòa nhà B11, Khu đô thị Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Các phương tiện xe đỗ ở lòng đường xung quanh khu đô thị, khu B11 chúng tôi đã tồn tại rất lâu. Chúng tôi nhiều lần cũng ý kiến đề nghị cơ quan chức năng nhưng đến nay chưa được đáp ứng. Chủ yếu là xe ở các tỉnh ngoài đỗ xung quanh tòa B11, đỗ xe ở 2 bên lòng đường vỉa hè gây khó khăn đi lại cho bà con. Không biết cơ quan chức năng nào sẽ đứng ra giải quyết cho cư dân B11 chúng tôi.”

Cũng theo ông Toàn, người dân ở tòa nhà quanh đây đều mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biển để tên đường, biển cấm đỗ, khoảng cách đỗ xa khu vực dân sinh, để đảm bảo an toàn và trả lại lòng đường, vỉa hè đi lại cho bà con.

Nhiều tuyến đường nhỏ trở thành bãi xe công cộng. Ảnh NN

Chia sẻ với PV Môi trường và Cuộc sống, ông Đỗ Phi Long, sống tại tòa nhà B10C (KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy), tỏ ra rất bức xúc trước tình trạng mỗi buổi sáng xe ô tô, xe khách đỗ hai bên đường lấn chiếm đường đi lại của người dân: “Tình trạng này diễn ra gần 1 năm nay rồi. Chúng tôi ý kiến nhiều đến cơ quan chức năng nhưng vẫn không thay đổi được. Tất cả tòa nhà ở đây đều bị các xe ô tô, xe khách này lấn chiếm lòng đường. Chúng tôi mong muốn làm thế nào giải tỏa hành lang, trả lại đường đi cho nhân dân, nhiều khi trẻ con đi ra đường rất sợ vì không có chỗ tránh, hai bên đường kín xe đỗ.”

Khi hai bên đường đậu hai hàng xe dài, thì diện tích đi lại dưới lòng đường còn rất hẹp. Ảnh NN

Anh Hoàng Thái Sơn sống tại tòa nhà B10C (KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) cũng cho rằng người dân sống tại các tòa nhà thuộc KĐT Nam Trung Yên rất bất bình vì tình trạng những con đường không tên gần khu dân cư thành bãi đỗ xe công cộng. Điều này gây bất lợi cho người dân sống ở đây, các xe ô tô này đã lấn chiếm lòng đường vỉa hè đi lại của bà con khu dân cư, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt  hơn, sân chơi của trẻ nhỏ tại đây cũng bị chiếm dụng làm chỗ để xe ô tô từ đâu đến.

Thiết nghĩ, trước mong muốn của cư dân sống tại KĐT Nam Trung Yên, (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, làm rõ và sớm trả lại đường đi cho người dân sinh sống tại khu vực này.

PV Môi trường và Cuộc sống(Moitruong.net.vn) sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nguyễn Nga


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội): Đường đi của người dân bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe ô tô, xe khách