Thái Lan đóng cửa thác nước Huay Mae Khamin vì thiếu nước

15/03/2017 04:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do nguồn nước chính cung cấp cho thác Huay Mae Khamin đang cạn kiệt nên chính phủ Thái Lan đã quyết định đóng cửa vô thời hạn thác nước Huay Mae Khamin từ ngày 13/3.

Thác Huay Mae Khamin – Thái Lan sẽ đóng cửa vô thời hạn từ ngày 13/3

Thác nước Huay Mae Khamin nằm trong khu vực núi thuộc Công viên Quốc gia Khuan Si Nakharin, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan. Thác Huay Mae Khamin ẩn mình trong ngôi rừng nhiệt đới xanh mát, hoang sơ, đẹp tuyệt như muốn thu hết tinh hoa của đất trời để mời gọi bước chân con người đến chiêm ngưỡng “nhan sắc” tuyệt trần của nó.

Thác nước đẹp tuyệt này gồm bảy tầng cao. Đến đây vào mùa mưa, lượng nước trên thượng nguồn đổ xuống nhiều tạo nên khung cảnh trắng xóa một khoảng trời.Dòng chảy này được nhiều văn nhân ví như mái tóc suôn dài, mượt mà của nàng trinh nữ bước ra từ quá khứ huyền thoại.Nét đẹp của thác Huay Mae Khamin thật là kỳ vĩ, đẹp không góc chết, đẹp hút hồn người. Thật cũng dễ hiểu vì sao cứ lúc mưa về, du khách đến đây đông đúc vô cùng.

Tuy nhiên,  chính phủ Thái Lan đã quyết định đóng cửa vô thời hạn thác nước Huay Mae Khamin từ ngày 13/3. Do nguồn nước chính cung cấp cho thác là từ dãy núi Khao Kala, chảy ra theo sông Huay Khamin đã giảm đáng kể trong 3-4 năm qua.

Ông Thiti Somphee, Giám đốc Vườn quốc gia, cho rằng do sự nóng lên toàn cầu, không có đủ lưu lượng nước trên thác để đáp ứng mong đợi của khách du lịch. Thác Huay Mae Khamin đóng cửa với du khách từ ngày 13/3 và sẽ mở cửa khi thời tiết và dòng nước trở lại bình thường.

Thanh Tùng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan đóng cửa thác nước Huay Mae Khamin vì thiếu nước