1.558 người thiệt mạng trong vụ động đất, sóng thần tại Indonesia

Hà Thu (T/h)|05/10/2018 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 5/10, Tờ The Guardian đưa tin, Indonesia thông báo số người tử vong trong thảm họa động đất và sóng thần tại đảo Trung Sulawesi hồi tuần trước đã tăng lên 1.558 người.

>>>Thảm họa Indonesia: Nguyên nhân do đâu?

>>> Indonesia: Lại đối mặt với núi lửa phun trào sau động đất, sóng thần

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: AP.

Theo đó, có hơn 70.000 người không có nhà cửa sau thảm họa. Các quan chức Indonesia cho biết, số người thiệt mạng hiện là 1.558 người và có thể tăng khi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm thấy thêm các thi thể tại Palu – khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất và sóng thần.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề phát triển quốc tế của Anh Penny Mordaunt cho biết, ngoài việc hỗ trợ 3 triệu bảng phục vụ cho những nhu cầu khẩn cấp, Anh cũng hỗ trợ tài chính thông qua các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ khác để giúp đỡ người dân Indonesia.

Lực lượng chức năng Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Ảnh: EPA

Tổ chức Tầm nhìn thế giới cho biết, thiếu các trang thiết bị cần thiết gây khó khăn cho việc tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Ước tính có khoảng 20.000 người đang cần hỗ trợ khẩn cấp lương thực, nước uống và lều bạt khẩn cấp.

Các máy bay vận tải quân sự Australia đang trên đường đến vùng thảm họa để cung cấp hàng cứu trợ. Chính phủ Australia đã cam kết hỗ trợ 5,5 triệu USD và triển khai các nhóm y tế để điều trị những người bị thương tại Indonesia. Liên Hợp Quốc cũng thông báo hỗ trợ 15 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ.

Trước đó, vào chiều 28-9, tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia đã liên tục hứng chịu 2 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter và 7,5 độ Richter, làm rung chuyển cả khu vực. Palu, thủ phủ tỉnh Trung Sulawesi và thị trấn duyên hải Donggala lân cận, là hai địa điểm chịu nhiều thiệt hại nhất khi đây là nơi hứng chịu trực tiếp sóng thần với cột sóng cao từ 3m đến 6m.

Theo Liên Hợp quốc, gần 200.000 người Indonesia đang cần được giúp đỡ khẩn cấp, trong số đó có hàng chục ngàn trẻ em.

Hà Thu (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1.558 người thiệt mạng trong vụ động đất, sóng thần tại Indonesia