An Lão (Hải Phòng) – Bài 2: Đất dự án sân Golf Sakura bị “xe thịt” cho thuê trái phép, chính quyền có buông lỏng quản lý

Thế Đoàn – Thùy Dương|05/10/2020 00:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mặc dù, bãi bồi ven sông Lạch Tray, huyện An Lão đã được quy hoạch làm Dự án sân golf Hải Phòng Sakura từ năm 2017 và Kết luận số 36/KL-TTTP ngày 18/3/2019 của Thanh tra Thành phố đã chỉ rõ những sai phạm về trật tự xây dựng, đất đai và đê điều tại khu vực này. Nhưng đến nay, những sai phạm trên vẫn ngang nhiên tái diễn dưới sự quản lý “lỏng lẻo”, thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm của chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Xem VIDEO 2: An Lão (Hải Phòng): Đất dự án sân golf Sakura bị xẻ thịt cho thuê trái phép, chính quyền có buông lỏng quản lý?

Trước đó, ngày 28/09/2020, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã đăng tải bài viết An Lão (Hải Phòng) – Bài 1: Người dân “kêu cứu” vì xưởng tái chế nhựa, bao bì xả khói bụi nồng nặc. Ngay sau đó, ngày 29/09/2020, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng huyện An Lão đã kiểm tra, lập biên bản hiện trạng, yêu cầu các nhà xưởng trên dừng ngay việc hoạt động tái chế phế liệu và sản xuất than không khói.

>> An Lão (Hải Phòng) – Bài 1: Người dân “kêu cứu” vì xưởng tái chế nhựa, bao bì xả khói bụi nồng nặc

UBND xã Trường Thành đã gửi thông báo yêu cầu các xưởng dừng hoạt động từ ngày 29/09/2020

Tuy nhiên, ngày 30/09/2020, người dân thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão tiếp tục bức xúc phản ánh đến Tòa soạn về việc các xưởng trên vẫn bất chấp hoạt động gây tiếng ồn, phát tán khói bụi ra môi trường. Nhận được thông tin,  phóng viên tiếp tục về đây ghi nhận thực tế cũng như những ý kiến của người dân.

Anh B.Đ.H – người dân thôn Chi Lai, xã Trường Thành bức xúc: Các xưởng này vẫn hoạt động nhưng chủ yếu làm đêm. Xe tải đi lại rất ồn ào, gia đình tôi đi lao động cả ngày nhưng đến tối về ngủ cũng không được yên. Khói bụi thì mùi rất khét, nhà tôi có con nhỏ nên phải đóng kín hết cửa. Tôi đã trực tiếp sang xưởng hỏi ai là quản lý ở đây để có ý kiến nhưng cũng chả gặp được.

Ông Nguyễn Duy Miện – Chủ tịch UBND xã Trường Thành khẳng định các xưởng tái chế bao bì, phế liệu và sản xuất than không khói hoạt động “chui”, trái pháp luật

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Miện – Chủ tịch UBND xã Trường Thành cho biết: Trước đây Thành phố cho Công ty TNHH Khiên Hà thuê đất để đóng tàu nhưng sau đó công ty không hoạt động nữa mà chuyển giao cho Công ty Khang Trang và Công ty Hải Thành, chỉ có hợp đồng công chứng. Theo kết luận số 36 của Thanh tra Thành phố thì các công ty này sử dụng sai mục đích thuê đất và phải tháo dỡ nhà xưởng không phép. Sau khi báo chí đăng thông tin thì chúng tôi đã xuống kiểm tra phát hiện một số cá nhân hoạt động lén lút, tái chế nhựa và sản xuất than không khói gây ô nhiễm môi trường như người dân phản ánh.

“Những xưởng này là tự phát, không cam kết, giấy tờ gì cả, hoạt động ở đây là trái phép. Chính quyền địa phương chắc chắn sẽ chấm dứt các hoạt động sản xuất chui này và báo cáo huyện xử phạt hành chính các công ty cho thuê đất sai mục đích và vi phạm trật tự xây dựng, môi trường” – ông Miện khẳng định với phóng viên.

Công ty Hải Thành cho các cá nhân thuê nhà xưởng để sản xuất than không khói và tái chế phế liệu hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Khẳng định của vị Chủ tịch xã là vậy nhưng khi phóng viên cùng ông Nguyễn Văn Trường – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thành xuống trực tiếp thì sự việc lại khác. Không biết vì lý do gì mà khi phóng viên vừa đến khu đất mà Công ty TNHH sản xuất thương mại Hải Thành thuê, thì các công nhân trong xưởng bỏ ra ngoài, cổng chính được đóng lại. Sau đó, ông Trường yêu cầu công ty mở cổng thì phóng viên mới được vào ghi nhận thực tế.

Những đống phế liệu chất “cao như núi” được tập kết bừa bãi ngoài môi trường

>> (Bài 5): Sở TTTT Hải Phòng ban hành văn bản có nội dung quy chụp Tạp chí Môi trường và Cuộc sống

Các chất thải nguy hại như dầu thải, nước thải từ hoạt động tái chế phế liệu không được thu gom, xử lý theo quy định đe dọa nguồn nước sông Lạch Tray

Hiện nay, trên khu đất được quy hoạch là Dự án sân golf đã “mọc” lên hàng loạt nhà xưởng kiên cố gồm xưởng tái chế nhựa, phế liệu và xưởng sản xuất than không khói. Theo ông Trường các xưởng trên đều xây dựng không phép, đáng ra phải tháo dỡ sau khi có kết luận của Thanh tra thành phố, nhưng các cá nhân đã tận dụng nhà xưởng này để sản xuất chui. Máy móc và quạt thông gió trong các xưởng này đều phủ một lớp bụi dày, máy vẫn phát ra nhiệt chứng tỏ chỉ vừa mới dừng hoạt động. Các loại phế liệu tập kết bừa bãi ngoài môi trường, đống phế liệu chất “cao như núi” nhưng không hiểu vì sao vẫn “qua mắt” được chính quyền địa phương trong suốt thời gian qua?.

>> (Bài 4): Sở TN&MT Hải Phòng “chống lệnh” cấp trên, vi phạm luật báo chí

Công ty Khang Trang ngang nhiên hoạt động tái chế bao bì, phát tán khói bụi nồng nặc mà không hề bị xử lý

Tiếp tục đi thực tế tại khu đất mà Công ty TNHH Khang Trang thuê, lần này mặc dù Phó Chủ tịch xã yêu cầu mở cổng nhưng bảo vệ công ty phớt lờ. Nhìn từ phía ngoài vào cũng dễ dàng nhận thấy xưởng tái chế bao bì, nhựa vẫn hoạt động, cột khói bốc lên mùi khét lẹt, trái ngược hẳn với khẳng định của ông Nguyễn Duy Miện – Chủ tịch UBND xã Trường Thành là công ty này đã dừng hoạt động từ lâu sau khi bị xử phạt 70 triệu đồng vì vi phạm về đất đai, môi trường. Phải chăng chính quyền xã Trường Thành đang “bao che”, “tiếp tay” cho những sai phạm của Công ty Khang Trang?

Ông Nguyễn Văn Trường – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thành thừa nhận chính quyền thiếu sót trong việc kiểm tra dẫn đến những vi phạm mà người dân đã phản ánh

Liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Trường – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thành thừa nhận: Đây là việc mà địa phương cũng rất nhức nhối, và cũng thấy rất thiếu sót trong việc kiểm tra chưa được thường xuyên. Thế còn việc người ta lén lút hoạt động thì trước nay cũng thế họ không có sự hợp tác đâu. Việc vào kiểm tra các hoạt động của người ta thì chúng tôi không sâu về thẩm quyền, tức là mình có kiểm tra nhưng cũng chỉ kiểm tra trực quan thôi. Nếu có kiểm tra thì trách nhiệm là kịp thời báo cáo cấp trên.

Nhà xưởng kiên cố của Công ty Khang Trang và bãi phế liệu “cao như núi” tập kết ngay sát bờ sông Lạch Tray đe dọa hành lang thoát lũ, vi phạm Luật Đê điều và Luật Phòng chống thiên tai

Theo Kết luận số 36/KL-TTTP ngày 18/3/2019 của Thanh tra Thành phố Hải Phòng: Chính quyền địa phương (UBND huyện An Lão, UBND xã Trường Thành, UBND xã An Tiến) thiếu cương quyết, quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, đất đai, xây dựng dẫn đến việc vi phạm dây dưa, kéo dài của 2 tổ chức (Công ty Khang Trang và Công ty Hải Thành) với 10 hạng mục công trình không phép… Kiến nghị đối với UBND huyện An Lão tổ chức tuyên truyền, vận động, áp dụng các giải pháp yêu cầu 02 tổ chức nêu trên tự tháo dỡ các công trình không phép, …

Kết luận số 36/KL-TTTP của Thanh tra Thành phố Hải Phòng đã chỉ rõ những vi phạm về đất đai, xây dựng và đê điều của Công ty Khiên Hà, Công ty Khang Trang và Công ty Hải Thành

Kết luận Thanh tra đã rõ, nhưng đến nay đã là tháng 10/2020, những công trình xây dựng không phép của 2 công ty trên vẫn không có biểu hiện gì của việc tháo dỡ, di dời. Ngược lại “biến tướng” thành nhà xưởng sản xuất hoạt động trái pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Vậy, trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện An Lão và UBND xã Trường Thành đến đâu? Vì sao chỉ đến khi báo chí vào cuộc thông tin, phản ánh tiếng nói của người dân về sự việc thì chính quyền mới kiểm tra? Liệu chính quyền địa phương đang “buông lỏng quản lý” hay đang “bảo kê” cho những sai phạm trên?.

Xem VIDEO 1: Hải Phòng: Người dân xã Trường Thành, An Lão “kêu cứu” vì xưởng tái chế nhựa, bao bì xả khói bụi nồng nặc

Kính đề nghị Thành ủy, UBND Thành phố Hải Phòng chỉ đạo thanh, kiểm tra, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những cá nhân, tập thể có liên quan khi để những sai phạm trên tồn tại nhiều năm qua mà không bị xử lý triệt để.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những bài tiếp theo.

>> Hải Phòng (Bài 6): Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đề nghị Thành uỷ chỉ đạo xử lý Giám đốc sở TN&MT vì vi phạm Luật Báo chí và Quy chế phát ngôn

Thế Đoàn – Thùy Dương

Bài liên quan
  • Hải Phòng (Bài 6): Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đề nghị Thành uỷ chỉ đạo xử lý Giám đốc sở TN&MT vì vi phạm Luật Báo chí và Quy chế phát ngôn
    Moitruong.net.vn – Mặc dù, đã được UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng ông Giám đốc sở TN&MT Hải Phòng là người phát ngôn của Sở không chấp hành, không cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Việc làm này đã vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí, Nghi định 09/NĐ-CP của chính phủ và Quyết định số: 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Do vậy, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã ban hành văn bản đề nghị Thành uỷ Hải Phòng vào cuộc chỉ đạo xử lý đối với người phát ngôn của sở TN&MT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Lão (Hải Phòng) – Bài 2: Đất dự án sân Golf Sakura bị “xe thịt” cho thuê trái phép, chính quyền có buông lỏng quản lý