Cà Mau: Hơn 17.000ha rừng đang có nguy cơ cháy cao

Huyền Trang|26/03/2021 06:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nắng nóng tại Nam Bộ kéo dài nhiều ngày liên tiếp, có khi nhiệt độ lện tới 32 độ C, nguồn nước cạn kiệt, khô hạn diễn ra trên diện rộng khiến 17.000ha rừng tại Cà Mau đứng trước nguy cơ hỏa hoạn cao.

Trên 17.000 ha rừng tràm U Minh Hạ (Cà Mau) đã kiệt nước, báo động cháy tăng từng ngày do nắng nóng, thời tiết hanh khô. Ảnh: Nhật Hồ

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, đến sáng ngày 25/3, toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ, rừng trên các cụm đảo tỉnh Cà Mau đã khô cạn hoàn toàn.

Đã có gần 17.000ha rừng đang dự báo cháy cao và nguy hiểm. Các chủ rừng và người dân cũng như lực lượng chức năng đã và đang dồn sức canh lửa rừng.

Ngoài 17.000ha rừng đang dự báo cháy cấp cao và nguy hiểm, hầu hết diện tích rừng còn lại cũng đã khô hạn. Nếu tình hình nắng nóng tiếp tục gia tăng trong những ngày tới thì toàn bộ diện tích rừng tràm và rừng cụm đảo trong tỉnh Cà Mau sẽ đặt trong tình trạng báo động, nguy cơ cháy rừng rất cao.

Theo dự báo của các chủ rừng, nếu nắng nóng liên tục như hiện nay, khoảng một tháng nữa, một số trục kênh chính sẽ cạn nước, gây khó khăn cho việc đi lại và chữa cháy khi có cháy xảy ra.

Hiện các chủ rừng đang thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mặt công tác PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng kế hoạch phòng và giả định các tình huống cháy với quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trong mùa khô năm nay.

Huyền Trang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Hơn 17.000ha rừng đang có nguy cơ cháy cao