Carolina: Hơn 267.000 khách hàng không có điện sau bão Florence

Thanh Tâm (t/h)|20/09/2018 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sau khi bão Florence ập vào bờ biển Bắc Carolina hôm 14/9 vừa qua. Đến hiện tại vẫn còn hơn 267.000 ngôi nhà và doanh nghiệp Mỹ, chủ yếu phía Bắc và phía Nam Carolina vẫn không có điện

.

>>>Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó thiên tai

>>>Đã có 81 người chết do siêu bão Mangkhut tại Philippin

Công ty điện lực Duke Energy đang nổ lực khắc phục sự cố

Được biết với con số hơn 267.000 ngôi nhà, doanh nghiệp chưa có điện đã giảm từ mức cao nhất là 1,9 triệu khách hàng bị mất điện trong cơn bão. Ngoài ra, cơn bão Florence đã làm chết ít nhất 33 người kể từ khi tiến vào đất liền vào hôm 14/9.

Hiện tại, Công ty Điện lực lớn nhất nước Mỹ – Duke Energy đang cố gắng khôi phục sự cố mất điện ở Rocky Point, Bắc Carolina, Mỹ. Đặc biệt Công ty điện lực Duke Energy cũng cho biết thêm công ty sẽ cố gắng khôi phục điện cho hầu hết khách hàng ở Bắc Carolina và Nam Carolina trước ngày 26/9.

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết. “Những tàn dư của cơn bão gây ra mưa lớn và tình trạng mất điện tại các khu vực Trung – Đại Tây Dương và New England”.

Thanh Tâm (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Carolina: Hơn 267.000 khách hàng không có điện sau bão Florence