Đề phòng lốc xoáy, sét đánh trước khi bão đổ bộ vào đất liền

Hải Dương|02/07/2019 11:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia , áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang hướng vào đất liền, có khả năng mạnh lên thành bão trên đường đi.

Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định vào gần sáng ngày 4/7.

Theo đó, từ đêm nay (2/7), các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, sau đó là toàn miền Bắc, tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình chịu ảnh hưởng của dòng giáng trong hoàn lưu xa trước áp thấp nhiệt đới (bão); kết hợp với nhiệt độ lớp không khí sát đất cao. Không khí bị dòng giáng từ trên cao đi xuống gây chuyển động và xáo trộn hỗn loạn. Từ đó hình thành mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa giông rải rác, trong cơn giông thường phát sinh hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh.

Trước đó, vào ngày 2/8/2016, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa bão số 3 (bão Dianmu). Tại thôn Suối Thầu, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương (Lào Cai) đã xuất hiện trận mưa dông mạnh, sét phóng xuống làm chết 1 người, có 3 người bị thương khi đang trú mưa trước cửa hang núi.

Tiếp đến vào chiều 23/8/2017, hoàn lưu xa bão số 6 đã gây lốc xoáy mạnh kèm mưa lớn đồng loạt quét qua nhiều địa phương gồm huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát, Văn Bàn, Sa Pa và TP.Lào Cai (Lào Cai) khiến 1 người bị thương, 754 nhà bị sập đổ, tốc mái hư hỏng. Gió xoáy vật đổ 9 cột điện và rất nhiều cây xanh, lúa bị thiệt hại 40,5ha. Ngô bị gãy đổ 37ha, chuối trồng trong vườn, trên đồi bị gió mạnh càn lướt gây đổ 19,15ha.

Gần đây nhất, chiều tối ngày 16/8/2018, cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu xa bão số 4, tạo ra một trận lốc xoáy bất ngờ khiến 16 ngôi nhà các hộ dân sinh sống tại thôn Chín Hạ, xã Bắc An; thôn Tân Trường, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh (Hải Dương) bị tốc mái. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng bị lốc xoáy gây thiệt hại không nhỏ về nhà ở, tài sản, cây trồng và vật nuôi.

Vì vậy, người dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ cần đề phòng lốc tố, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông trước khi bão ảnh hưởng có thể xảy ra gây thiệt hại.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Các tỉnh vùng núi cần đề phòng mưa đá và lốc xoáy
    Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc hiện đang suy yếu khiến nhiệt độ các tỉnh, thành gia tăng dần lên. Trong khi đó khoảng đêm nay (17/3), vùng hội tụ gió trên cao khả năng được thiết lập trên khu vực Bắc Bộ. Đây là một hình thế thời tiết xấu gây mưa trên diện rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề phòng lốc xoáy, sét đánh trước khi bão đổ bộ vào đất liền