Đồng Nai: Dân sống khổ vì các xưởng nấu bao nilon tái chế

08/04/2017 05:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm trở lại đây, người dân ấp 3 và ấp Hiền Đức (xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) không khỏi bức xúc khi phải sống chung với mùi hôi, khét của khu sản xuất, tái chế, dệt bao bì nilon.

Hồ chứa tạp chất thải bốc mùi hôi thối khó chịu tại ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành

Theo phản ảnh của người dân, nằm gần với khu dân cư là khu liên hợp sản xuất gồm: xưởng chứa bao bì đã qua sử dụng, xưởng nấu tái chế bao bì và xưởng dệt bao bì.

Mỗi khi xưởng nấu tái chế bao bì hoạt động, khói đen từ dưới bay lên tỏa ra mùi hôi nồng nặc rất khó chịu. Đáng kể là xưởng này sản xuất liên tục, kể cả ban đêm khiến người dân hầu như phải chịu đựng mùi xú uế mọi thời điểm trong ngày.

Gia đình bà T.T.H. ở gần xưởng tái chế bao bì cho biết, nhiều năm nay, dân cư nơi đây bị tra tấn bởi mùi khét nồng nặc. Bản thân bà H. bị mắc bệnh viêm xoang nặng, nhưng điều gia đình bà lo lắng, nhất là nếu thường xuyên hít phải khí độc này, thì nguy cơ bệnh nặng thêm là điều chắc chắn.

images1854454_12C

Hệ thống dẫn nước thải tại cơ sở tái chế bao bì tại ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành, chưa qua xử lý được xả thẳng ra môi trường.

Cùng bị ảnh hưởng như gia đình bà H., anh T.T. (ấp 3, xã Phước Thái) cho hay, từ khi các xưởng tái chế bao bì hoạt động thì hầu như cả ngày lẫn đêm, nhiều hộ gia đình lúc nào cửa cũng phải đóng kín. “Vào những ngày khói xưởng nấu bay đúng hướng gió thì mùi khét nồng lan tỏa, chỉ cần ngửi một lúc là thấy chóng mặt, buồn nôn” – anh T. nói.

Được biết, đây là  khu tái chế có diện tích rộng hàng nghìn mét vuông, có rào xung quanh, nhìn bên ngoài vào vẫn thấy các đống bao bì nilon chất cao, rỉ nước đen. Điều đáng nói ở đây, xưởng tái chế bao bì nilon nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường không khí từ việc tái chế bao bì, các cơ sở này còn xả thẳng chất thải sản xuất ra môi trường. Thửa đất ngay đằng sau xưởng tái chế bao bì nilon có một hồ nước lớn dùng để chứa những cặn bẩn. Trong quá trình sản xuất, những chất thải, cặn bã được dẫn ra hồ chứa này.

Khi hồ đầy, nước sẽ tự động chảy ra suối Huỳnh Mai và đổ thẳng ra sông Thị Vải nhờ một hệ thống dẫn nước thải tự động. Trong hồ chứa, chất bẩn đọng lại lâu ngày thường xuyên bốc mùi hôi thối, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, oi bức.

Theo thông tin trên báo TTXVN, ông Trương Văn Phương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành cho biết, việc các công ty sản xuất, tái chế bao bì nilon phòng đã nắm tình hình và lập đoàn kiểm tra việc gây ô nhiễm từ các xưởng này.

Trong quá trình kiểm tra, đã phát hiện nhiều sai phạm nên phòng đã tiến hành xử phạt các cơ sở trên tạm ngưng hoạt động thời gian dài để khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường từ một năm trước.
Gần đây nhất, có nhiều ý kiến phản ánh từ người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xử lý.

“Qua kiểm tra, hiện vẫn chưa có kết quả về mức độ ô nhiễm, độc hại. Tuy nhiên nếu phòng phát hiện các xưởng tái chế bao bì nilon vẫn có sai phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”- ông Trương Văn Phương khẳng định.

Thu Hà (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Dân sống khổ vì các xưởng nấu bao nilon tái chế