Gần 200 người chết bởi lũ lụt ở Sri Lanka

T.Tâm (TH)|31/05/2017 10:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn do lũ lụt ở Sri Lanka

(Moitruong.net.vn) – Thời gian qua, tình hình lũ lụt kinh hoàng ở Sri Lanka đã khiến gần 200 người chết và hàng chục nghìn người dân phải sơ tán.

Trận lũ lụt kinh hoàng làm một phần đường cao tốc ở Matara chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà ở Matara bị phá hủy và các phương tiện giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo Weather.com, ít nhất 194 người thiệt mạng và gần 100 người mất tích trong trận lũ lụt kinh hoàng ở Sri Lanka vừa qua.

Hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn do lở đất và nước lũ. Hoạt động giao thông, liên lạc bị cô lập. Phần lớn các trường hợp tử vong là do bị lở đất chôn vùi.

Chính quyền các địa phương đã huy động hàng nghìn binh sỹ tham gia, sử dụng nhiều trực thăng, thuyền máy cho hoạt động cứu hộ.

Chính phủ Sri Lanka đã ban bố cảnh báo cao nhất về thiên tai đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Hợp quốc và các nước láng giềng.

Đây là đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Sri Lanka kể từ tháng 5/2003.

T.Tâm (TH)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 200 người chết bởi lũ lụt ở Sri Lanka