Miền Bắc có nơi nắng nóng 38,20C

Hải Dương|07/06/2018 23:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 8/6, do ảnh hưởng của rìa xa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 2, nắng nóng đã bao phủ nhiều địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sau nắng nóng lan tỏa rộng thêm, cường độ nóng bức cũng tăng theo.

Ảnh minh họa

Các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ cao nhất vào lúc 19h ngày 7/6 dao động từ 35-370C. Một số nơi cao trên 370C như: Tây Hiếu (Nghệ An), Bái Thượng (Thanh Hoá) và Tp. Lào Cai (Lào Cai) cùng lên tới 37,20C. Như Xuân (Thanh Hoá) 37,40C; Con Cuông (Nghệ An) nóng hơn 37,90C; Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 37,50C,  Hữu Lũng (Lạng Sơn) nóng nhất 38,20C. Đây là mức tăng nhiệt cao nhất ghi nhận được  ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong đợt nắng nóng này.

Hiện rãnh áp thấp nối với cơn bão số 2 có cường độ ổn định, sau suy yếu. Dự báo nắng nóng tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài đến hết ngày 9/6, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-370C, có nơi cao trên 370C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ trên 350C kéo dài từ 12 giờ đến 16 giờ.

Khoảng chiều tối và đêm ngày 9/6, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, nắng nóng giảm dần rồi chấm dứt.

 Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc có nơi nắng nóng 38,20C