Mít-tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019 tại Hà Nội

Thu Dung (t/h)|22/03/2019 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 22/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức lễ mít- tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22-3) và khai mạc Tuần lễ Nước quốc tế Việt Nam – VACI 2019, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trưởng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu bấm nút hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019.

Năm 2019, Ngày nước thế giới có chủ đề “Nước cho tất cả để không ai bị bỏ lại phía sau” nhằm nhấn mạnh rằng quyền sử dụng nước sạch của tất cả mọi người không phân biệt công việc, địa vị, giới tính và màu da. Chủ đề năm nay cũng là để hướng tới đạt được mục tiêu tiên quyết của Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, đó là: tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ phát triển bền vững. Thông điệp cũng mong muốn đưa ra giải pháp giải quyết nguyên nhân tại sao hiện nay vẫn còn nhiều người còn bị bỏ lại phía sau trong việc tiếp cận nguồn nước.

Phát biểu tại lễ mít-tinh, Bộ trưởng TN và MT Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và có những giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ hiệu quả, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước (TNN), gắn liền với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm bảo vệ sức khỏe, đời sống của nhân dân; có nhiều cố gắng trong việc giải quyết nhu cầu nước hợp vệ sinh, an toàn cho người dân đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng núi, hải đảo.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy trên phạm vi toàn cầu, có khoảng 2,1 tỷ người đang không được tiếp cận các dịch vụ về nước bảo đảm an toàn; gần 80% người dân không được sử dụng nước sạch hiện đang sinh sống tại vùng nông thôn, chưa kể mỗi ngày có 700 các cháu nhỏ ở độ tuổi dưới 5 năm bị chết do dịch tả liên quan đến nước không àn toàn và vệ sinh bẩn. Việc thiếu nước sạch có tác động bất lợi đến các nhóm cộng đồng nghèo, nhạy cảm, dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người tị nạn, người thiểu số, người khuyết tật…

Vì vậy, các mục tiêu cụ thể của chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2019 bao gồm: Nước cho phụ nữ, Nước cho nơi làm việc, sản xuất, Nước cho nông thôn, Nước cho người tị nạn, Nước cho các bà mẹ, Nước cho trẻ em, Nước cho học sinh, sinh viên, Nước cho những người bản địa, thiểu số, Nước cho người khuyết tật,… Cùng với việc được tiếp cận đủ nước, thì tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng; điều này là rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững, vì một thế giới ổn định và thịnh vượng. Chúng ta không thể tiến lên toàn cầu hóa trong khi còn nhiều người đang sống mà không có nguồn nước sử dụng an toàn.

Ảnh minh họa

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt pháp luật về TNN, thông tin đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác bảo vệ TNN, đặc biệt là thiết lập, quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng đầu nguồn, quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn nước dưới đất; đẩy mạnh công tác điều tra, quy hoạch tài nguyên nước; tập trung thanh tra, kiểm tra; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về TNN.

Nhân dịp này, Bộ trưởng TN và MT Trần Hồng Hà đã kêu gọi các đối tác, các tổ chức quốc tế hãy cùng chung tay hành động với Chính phủ Việt Nam, Bộ TN và MT, các Bộ, ngành và địa phương trong việc bảo vệ, chia sẻ nguồn TNN một cách hiệu quả cho tất cả mọi người dân, qua đó góp phần vào sự phát triển thịnh vượng chung của nhân loại.

Về mặt xã hội, phụ nữ và trẻ em, đặc biệt ở vùng nông thôn vẫn còn bị bỏ lại phía sau nếu xét đến cấp độ tiếp cận với nước sạch và điều kiện nhà vệ sinh. Thiếu nước sạch, thiếu điều kiện vệ sinh làm cản trở khả năng của người phụ nữ trong bảo vệ sức khỏe của cả gia đình. Trẻ em còi cọc là vấn đề hiện nay ở Việt Nam đặc biệt những vùng thiểu số vẫn còn cao hơn, hơn 30% so với người dân tộc Kinh và gốc Hoa chỉ là 16%.

“WB luôn quan tâm và đã hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng, tài trợ cho các dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường” – Bà Ma-du Ra-gu-nath thông tin.

Tại lễ mít tinh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố, bàn giao những sản phẩm điều tra, nghiên cứu quan trọng về tài nguyên nước cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng 26 tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có Hà Nội.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, Bộ TN và MT đã tổ chức Tuần lễ Nước quốc tế Việt Nam – VACI 2019…

Thu Dung (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mít-tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019 tại Hà Nội