Ngày 25/6: Nắng nóng ở Trung Bộ tăng trở lại

Hải Dương|25/06/2019 01:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ảnh hưởng của rãnh áp thấp nóng phía Tây cùng với gió mùa Tây Nam gây nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại các tỉnh thành Bắc Bộ.

Dự báo ngày 25/6, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến Trung Bộ có xu thế phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn do gió mùa Tây Nam gây ra. Nắng nóng tại các tỉnh thành tăng trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (24/6), do ảnh hưởng của hơi ẩm từ miền Bắc lan toả xuống. Nắng nóng tại Trung Bộ đồng loạt suy giảm về cường độ, riêng Thanh Hóa chỉ còn nắng nóng cục bộ ở một vài nơi. Lúc 19h 24/6, ghi nhận được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, tỉnh Nghệ An đến Quảng Nam nóng hơn, dao động từ 36-39 độ C, có địa phương cao trên 39 độ C như: Tam Kỳ và Cù Lao Chàm (Quảng Nam) đều ở mức 39,2 độ C. Tuyên Hóa (Quảng Bình) và TX.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cùng giảm tới 39,3 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) xuống mức 39,5 độ C.

Dự báo ngày 25/6, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến Trung Bộ có xu thế phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn do gió mùa Tây Nam gây ra. Nắng nóng tại các tỉnh thành tăng trở lại, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 36-39 độ C, một số địa phương lên tới 39-40 độ C, có nơi cao trên 40 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 10 đến 17 giờ.

Đến ngày 26/5, cường độ nắng nóng ở Trung Bộ tiếp tục tăng cao hơn.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 25/6: Nắng nóng ở Trung Bộ tăng trở lại