Nghệ An: Nước trong Kênh nhà Lê bất ngờ đổi màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối

Lâm Anh|13/04/2021 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dòng nước trên kênh Nhà Lê dài gần 1 km qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị đổi màu đen, bốc mùi hôi thối nhiều ngày nay. Cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân của việc này.

Những ngày gần đây, nước trong Kênh nhà Lê đoạn đi qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bất ngờ đổi màu đen đặc, bốc mùi hôi thối. Cơ quan môi trường tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu nước để kiểm tra.

Theo đó, người dân sống dọc Kênh nhà Lê, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phản ánh nhiều ngày nay, nước trong kênh bất ngờ đổi màu đen đặc, bốc mùi khiến cuộc sống ảnh hưởng. Bên cạnh đó, tình trạng dòng kênh bị ô nhiễm khiến cảnh quan di tích Kênh nhà Lê cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nước đổi màu đen, bốc mùi hôi đoạn qua đài tưởng niệm kênh Nhà Lê.

Ngày 13/4, ghi nhận tại hiện trường, dọc kênh dài khoảng 1km màu nước đã có dấu hiệu dần chuyển từ màu đen sang đục, nước vẫn bốc mùi hôi thối, hai bên dòng kênh phát hiện một số điểm đổ thải sinh hoạt của người dân. Đi học hai bên bờ kênh không phát hiện điểm nước thải chảy vào dòng kênh.

Tuy nhiên, theo người dân, hiện chất thải đen có thể đã bị lắng xuống dưới đáy kênh nên không còn thấy đen đặc như những ngày trước nữa.

Ông Hoàng Anh, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cho biết, hôm nay nước đã đỡ đen hơn mấy ngày trước là do có thể chất thải đã lắng xuống đáy nhưng vẫn bốc mùi nồng nặc. Lâu nay trên dòng kênh chưa từng xảy ra hiện tượng này, người dân sống dọc bờ kênh cũng thưa thớt nên không thể xả thải mà đen được cả dòng kênh.

Khu vực ô nhiễm đi qua đoạn Đài tưởng niệm Kênh nhà Lê.

“Mấy ngày trước nước trong kênh đen ngòm còn bốc mùi hôi thối. Tôi cũng đã dạo dọc bờ kênh để xem có ống xả thải nào hay không nhưng chưa thấy. Còn người dân sống xung quanh thì cũng không thể xả thải đến nỗi đen cả dòng sống như thế”, ông Hoàng Anh nói.

Ông Đậu Xuân Luân, Chủ tịch UBND xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc xác nhận, mấy hôm nay người dân sống dọc bờ kênh nhà Lê có phản ánh về tình trạng nước kênh chuyển màu đen, ô nhiễm, bốc mùi. Chính quyền xã cũng đã cho cán bộ đi dọc bờ kênh để kiểm tra có dòng xả thải không. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa phát hiện dấu hiệu xả thải.

Theo vị Chủ tịch UBND xã Nghi Yên, dọc kênh có một số công ty như công ty xăng dầu nhưng thời điểm đó không phát hiện việc xả thải. Xung quanh bờ kênh cũng có một số hộ dân chăn nuôi gần nhưng với số hộ ít ỏi cũng không thể là nguyên nhân khiến cả đoạn kênh bị đổi màu.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Lộc cho biết đã cử cán bộ lấy mẫu nước gửi xét nghiệm, tìm nguyên nhân khiến kênh Nhà Lê đổi màu, bốc mùi.

Kênh Nhà Lê là tuyến đường thủy đầu tiên, được khởi đào từ năm 983, thời Tiền Lê (981-1009). Từ đó, các triều đại về sau liên tục đào thêm nhiều con sông, nối các sông tự nhiên thành một tuyến đường thủy kéo dài từ Ninh Bình vào đến Hà Tĩnh.

Đoạn kênh Nhà Lê tại Nghệ An dài 128 km, chảy qua nhiều huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An như Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, Hưng Nguyên…

Ngày 2/12/2015, tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Sở GTVT Nghệ An đã tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo di tích kênh Nhà Lê, nơi tưởng niệm 130 liệt sĩ ngành giao thông vận tải hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Được biết, năm 2016, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử của tuyến Kênh nhà Lê – công trình đường thủy tiêu biểu qua các thời kỳ, chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Đường thủy nội địa (11/8/1956 – 11/8/2016), Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An lập hồ sơ, đề nghị cơ quan có thầm quyền, xếp hạng tuyến đường thủy Kênh nhà Lê trên đất Nghệ An là Di tích lịch sử quốc gia.

Lâm Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Nước trong Kênh nhà Lê bất ngờ đổi màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối