Nắng nóng đỉnh điểm, Trung Bộ có nơi lên tới 40,9 độ C

Hải Dương|29/06/2019 09:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Lúc 19h 28/6, quan trắc được nhiệt độ cao nhất các khu vực trong khoảng 36-39 độ C. Nhiều địa phương cao hơn 39 độ C, một số nơi trên 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/6, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến nước ta đạt ngưỡng cực đại. Đẩy nhiệt độ toàn Bắc Bộ và Trung Bộ tăng lên mức cao nhất trong đợt nắng nóng này, tiết trời nóng như đổ lửa từ gần trưa về chiều. Các tỉnh Trung Bộ còn có gió Lào thổi mạnh càng làm nắng nóng thêm khốc liệt.

Lúc 19h 28/6, quan trắc được nhiệt độ cao nhất các khu vực trong khoảng 36-39 độ C. Nhiều địa phương cao hơn 39 độ C, một số nơi trên 40 độ C như: TX.Hưng Yên (Hưng Yên), Như Xuân (Thanh Hoá), Láng (Hà Nội), Quỳ Châu và Quỳ Hợp (Nghệ An) cùng lên đến 40,2 độ C. Ba Vì (Hà Nội) cao hơn 40,7 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) 40,5 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) tăng lên 40,8 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hoá)ư cao nhất 40,9 độ C. Người dân các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ “choáng váng” với nắng nóng dữ dội và kéo dài.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây đang bị một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc nén từ xa và suy yếu dần đi. Dự báo ngày 29/6, nắng nóng ở miền Bắc đồng loạt giảm xuống. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Khu vực Trung Bộ nắng nóng giảm không đáng kể, dao động từ 36-39 độ C, một số địa phương vẫn đạt mức 39-40 độ C, có nơi cao hơn 40 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 10 đến 18 giờ.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng đỉnh điểm, Trung Bộ có nơi lên tới 40,9 độ C